Trồng dưa ở Hoàng Mai cho thu nhập 200 triệu đồng/ha

(Baonghean.vn) - Do đồng đất thường xuyên khô cạn, nên bà con nông dân xã Quỳnh Lộc (TX Hoàng Mai) mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cây dưa (dưa lê, dưa bở và dưa hấu) trở thành  cây trồng thích hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Người dân thu hoạch dưa
Từ một vài hộ trồng dưa, đến nay xã Quỳnh Lộc có  khoảng 25 ha dưa, trong đó xóm 1 có diện tích trồng dưa nhiều nhất với trên 15 ha và xóm 6, xóm 7, xóm 8 trồng từ 2-3 ha. Trong ảnh: Gia đình chi Nguyễn Thị Vui, ở xóm 1 xã Quỳnh Lộc mạnh dạn đầu từ chuyển đổi 2 sào dưa, mỗi năm có thu nhập 20 triệu đồng.
Nhờ phù hợp với thổ nhưỡng nên dưa lê ở Quỳnh Lộc cho năng suất và hương vị thơm và ngot rất riêng
Nhờ được chăm sóc tốt và phù hợp với thổ nhưỡng, nên dưa lê ở Quỳnh Lộc cho năng suất và hương vị thơm, bán được giá cao. 
Bà Hoàng Thị Tân ở xóm 1 khoe sản phẩm, công sức chăm sóc dưa của mình
Người dân Quỳnh Lộc vui mừng vì được mùa dưa
Dưa được sản xuất theo quy trình sạch và an toàn nên cả chủ vườn và khách có thể thưởng thức dưa ngay tại vườn
Do trồng dưa theo quy trình sạch và an toàn, nên sản phẩm được người tiêu dùng tín nhiệm.
Vườn dưa bở của ông Nguyễn Đức Bằng, xóm trưởng xóm 1. Do được chăm sóc tốt và lợi thế riêng nên dưa bở cho thu nhập tăng 30-50% so với dưa lê
Nhờ được chăm sóc tốt, vườn dưa bở của ông Nguyễn Đức Bằng, xóm trưởng xóm 1 xã  Quỳnh Lộc cho thu nhập cao hơn 30-50% so với dưa lê
Dưa bở là loại khó trồng hơn nhưng nếu được chăm sóc tốt thì năng suất đạt cao, bình quân từ 2 -2,5 kg/quả
Dưa bở là loại khó trồng và thường xuyên bị úng nứt, nhưng nếu được chăm sóc tốt thì giá trị và năng suất đạt cao hơn. Trong ảnh: Quả dưa bở có trọng lượng hơn 2 kg
Sau khi thu hoạch dưa, người dân khẩn trương thu gom đưa đi chợ nhập hoặc bán
Mỗi sào dưa cho thu hoạch từ 10-12 triệu đồng/năm và mỗi ha trồng dưa cho thu hoạch 200 triệu đồng/năm.
Cùng với thu hoạch, người dân cũng tích cực làm đất, bón phân để trồng dưa vụ tiếp theo ngay sau đó
Người dân làm đất để trồng dưa gối vụ 

Nguyễn Hải

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.