Yên Thành có hơn nửa triệu con vịt sinh sản

(Baonghean.vn) - Huyện Yên Thành có khoảng 10 nghìn ha đồng ruộng chiêm trũng, cùng với hàng nghìn ha mặt nước sông, kênh... là những tiềm năng để phát triển nghề chăn nuôi vịt. Toàn huyện hiện có 93 gia trại, 30 trang trại chăn nuôi vịt, với tổng đàn vịt trên 550 nghìn con.

Các chủ trang trại ở Yên Thành mạnh dạn nhận đất xa xấu để xây dựng trang trại chăn nuôi vịt
Trước đây, người dân Yên Thành chủ yếu chăn nuôi vịt tơ, bằng cách thả đồng là chính. Từ năm 2000 lại nay, đặc biệt sau khi chuyển đổi xong ruộng đất, hàng chục gia đình nhận thầu đất xấu để xây dựng trạng trại, gia trại chăn nuôi vịt đẻ, vịt tơ, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. 
Ông Nguyễn Hữu Thao, xóm Lộc Thành, xã Nam Thành, huyện Yên Thành hiện đang nuôi 2 nghìn con vịt đẻ và 5 nghì con vịt tơ.
Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện, đến thời điểm này, Yên Thành có 93 gia trại, 30 trang trại chăn nuôi vịt, gà, với tổng đàn vịt trên 550 nghìn con vịt, trong đó 293 nghìn con vịt đẻ, còn lại là vịt tơ. Mỗi năm Yên Thành cung ứng cho thị trường trên 38 triệu quả trứng, hàng chục nghìn tấn vịt thịt. Trong ảnh: Ông Nguyễn Hữu Thao, xóm Lộc Thành, xã Nam Thành, huyện Yên Thành hiện đang nuôi 2 nghìn con vịt đẻ và 5 nghìn con vịt tơ.
Sau một đêm vịt đẻ trứng thành những ổ như thế này trong các lều vịt. Vịt Yên Thành thường được chăm sóc tốt nên tỷ lệ đẻ trứng đạt trên 80%.
Sau một đêm vịt đẻ trứng thành những ổ như thế này trong các lều vịt. Vịt Yên Thành thường được chăm sóc tốt nên tỷ lệ đẻ trứng đạt trên 80%.
Sau mỗi đêm, ông Nguyễn Hữu Thao lại xếp những quả trứng vịt vừa đẻ vào khay để cho vào lò ấp.
Sau mỗi đêm, ông Nguyễn Hữu Thao lại xếp những quả trứng vịt vừa đẻ vào khay để cho vào lò ấp.
Trứng được cho vào lò ấp. Lò ấp vịt được đầu tư khoảng 25 triệu đồng, toàn bộ hệ thống điều chỉnh nhiệt độ... bằng thiết bị điện và tự động điều chỉnh nhiệt độ luôn 36 độ C
Vịt Yên Thành chủ yếu nuôi 4 giống: bầu trắng, bầu vàng, bầu cỏ và vịt siêu trứng. Theo người chăn nuôi vịt cho biết, trứng vịt bầu các chủ yếu dùng để ấp con giống, trứng vịt siêu dùng để ấp trứng vịt lộn. Một số địa phương có trang trại lớn, nhiều như: Nam Thành 4 có trang trại, 15 lò ấp; Vĩnh Thành 5 trang trại, 17 lò ấp, Long Thành 3 trang trại... Trong ảnh: Trứng được cho vào lò ấp. Lò ấp vịt được đầu tư khoảng 25 triệu đồng, toàn bộ thiết bị lò ấp được tự động điều chỉnh trong quá trình ấp, nhiệt độ luôn ở mức 36 độ C
Một mẻ ấp với số lượng 1,2 vạn quả trứng, sau 26 ngày trứng nở thành vịt con.
Yên Thành đang là địa chỉ cung ứng vịt thịt cho thị trường TP.Vinh và các nơi khác. Từ chăn nuôi vịt, kinh tế của các chủ trang trại, gia trại ổn định, giàu có. Ước tính, nghề chăn nuôi vịt ở Yên Thành chiếm tỷ lệ khoảng 40% tỷ trọng trong ngành chăn nuôi của địa phương.
Một mẻ ấp với số lượng 1,2 vạn quả trứng, sau 26 ngày trứng nở thành vịt con.
Một mẻ ấp với số lượng 1,2 vạn quả trứng, sau 26 ngày trứng nở thành vịt con.
Vịt con vừa nở ra là bán cho người dân trong vùng về nuôi, hoặc để lại nuôi tại trang trại
Vịt con vừa nở ra, lựa chọn những con đẹp để bán cho người dân trong vùng về nuôi, hoặc để lại nuôi tại trang trại mình

Xuân Hoàng

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.