193 dự án động lực thúc đẩy TX Hoàng Mai trở thành đô thị công nghiệp

(Baonghean.vn) - Định hướng phát triển của TX Hoàng Mai là trở thành đô thị công nghiệp, nên trên diện tích tự nhiên rộng gần 17.000 ha, Hoàng Mai quy hoạch đầu tư phù hợp và luôn ưu tiên diện tích đất hợp lý cho các KCN. Đến nay, thị xã đã hình thành KCN Hoàng Mai I, II, Đông Hồi, qua đó thu hút nhiều dự án đầu tư lớn.

 1
Một trong những dự án lớn thu hút được sự quan tâm của các cấp, ngành cũng như người dân là Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An đang triển khai tại TX Hoàng Mai. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng được đầu tư dây chuyền cán nguội với công suất thiết kế 1 triệu tấn/năm, 1 dây chuyền sản xuất tôn mạ màu công suất 120.000 tấn/năm, 2 dây chuyền sản xuất tôn mạ với tổng công suất 500.000 tấn/năm.... Trong ảnh: Chủ đầu tư đang tập trung hoàn thành các hạng mục lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất.
 x
Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai là một trong những doanh nghiệp khá sớm triển khai dự án xi măng trên địa bàn Hoàng Mai và trong quá trình hoạt động, luôn được các cấp, ngành ở Hoàng Mai tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Điều đó giúp cho doanh nghiệp quyết tâm triển khai thêm dự án xi măng Hoàng Mai 2 rộng 70 ha  tại KCN Hoàng Mai 2 và dự án Khu đô thị - nhà ở cho cán bộ CNV trên diện tích 26,5 ha tại Quỳnh Vinh. Trong ảnh: Cán bộ kỹ thuật Phòng KCS  Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai thí nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 c
Từ năm 2001 đến nay, trên địa bàn TX Hoàng Mai thu hút 193 dự án và diện tích thuê  đất hơn 1.800 ha  đầu tư trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh. Trong ảnh: Nhà máy may Vinatex của Tập đoàn dệt may Việt Nam đang tích cực đàu tư hoàn thành đúng tiến độ. Sau khi đi vào hoạt động giải quyết cho 800 lao động địa phương.
x
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư, TX Hoàng Mai luôn ưu tiên đàu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Trong ảnh: Thi công các công trình hạ tầng phục vụ KCN Đồng Hồi.
 c
 TX Hoàng Mai là địa bàn thu hút nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và hiện một số dự án lớn đang tích cực triển khai, góp phần thay đổi diện mạo bộ mặt đô thị.

 Hoàng Vĩnh

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.