Gieo lúa trực tiếp trên vùng đất khô

(Baonghean.vn) -  Gieo lúa trực tiếp trên đất cát khô tưởng là chuyện lạ nhưng đây lại là cách làm lâu nay của nông dân các xã Nghi Thạch, Nghi Phong, Nghi Xuân, Nghi Thịnh, Nghi Trung, Nghi Trường (Nghi Lộc). Sau mỗi trận mưa, chỉ cần đất ẩm, bà con xuống đồng gieo lúa. 

Nông dân
Nông dân xã Nghi Thịnh làm đất bằng máy, sau đó ruộng được bừa bằng phẳng, mịn để gieo lúa.

Mỗi năm chỉ sản xuất được 2 vụ, trong đó vụ ngô đông xuân và vụ lúa khô nên các gia đình vùng đất cát đợi chờ những cơn mưa mùa hạ. Bà Lê Thị Bá xóm 4 xã Nghi Thịnh ( Nghi Lộc) cho biết: Vụ mùa năm nay gia đình bà đã sản xuất 6 sào lúa. Tuy nhiên, cũng như nhiều gia đình khác, bà phải gieo lúa trên ruộng cát khô để kịp thời vụ nhằm tranh lũ lụt và phải có mưa để hạt giống nảy mầm.

Sản xuất theo cách này, gia đình bà không phải thực hiện khâu bắc mạ, mà chỉ cần ngâm giống 2 ngày 2 đêm, đem giống trực tiếp gieo trên đất khô đã được cày bừa kỹ.  Đòi hỏi của cách làm này là  các giống lúa phải có tính chống chịu với thời tiết khắc nghiệt và phải dắm lại khi lúa lên xanh.

a
Nông dân Nghi Thạch làm đất gieo cấy lúa

Theo các hộ nông dân sản xuất lúa trên ruộng khô:  Để hạt giống nảy mầm với tỷ lệ cao, làm đất là khâu quan trọng nhất, đất phải làm thật kỹ, bỏ nhiều phân chuồng. Sau đó, ruộng được bừa bằng phẳng, mịn và có độ ẩm. Gieo hạt giống xong, người dân tiếp tục dùng bừa lấp hạt giống. Sau khi cây lúa nảy mầm, gặp thời tiết thuận lợi, có mưa, người dân bắt đầu tỉa giặm, chăm sóc và làm cỏ.   

a
 Gia đình bà Lê Thị Bá xóm 4 xã Nghi Thịnh (Nghi Lộc) cho biết:  Vụ  mùa năm nay gia đình bà đã sản xuất 6 sào lúa trên đất cát.

Diện tích sản xuất lúa trên ruộng khô ở Nghi Lộc chủ yếu tập trung các xã Nghi Thạch, Nghi Phong, Nghi Xuân, Nghi Thịnh, Nghi Trung, Nghi Trường. Trong đó, chủ yếu sử dụng các loại lúa thuần  phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng như: như Khang dân 18, Khang dân đột biến, lúa thuần Nghệ An, HN6, Thiên ưu8, I30.

Vụ mùa năm nay do hạn hán nên Nghi Lộc chỉ sản xuất được 1.987/4000 ha.  Trong đó có 800 ha nông dân sản xuất bằng phương pháp gieo lúa trên ruộng khô. Đây là những xã đất cát và không có công trình thủy lợi. Ông Đồng Thanh Bình, phó phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Nghi Lộc cho biết: Nông dân sản xuất bằng phương pháp gieo lúa trên ruộng khô. Tuy năng suất có giảm so với sản xuất lúa nước nhưng tránh được tình trạng ruộng bỏ hoang như một số địa phương khác và đem lại sản lượng lương thực đáng kể cho các gia đình. Năng suất lúa ruộng khô ước chỉ đạt 2 tấn/ ha.

a
Lúa khô có nơi đã lên xanh

                                      Thu Hiền – Ngọc Mai

                                           (Đài Nghi Lộc)

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.