Nghi Lộc được mùa dưa hấu

(Baonghean.vn) - Vụ Hè thu năm nay toàn huyện Nghi Lộc sản xuất 150 ha dưa hấu. Những ngày này, nông dân Nghi Lộc đang bước vào vụ thu hoạch rộ. Qua 2 tháng trồng và chăm sóc, ước tính 1 héc ta dưa hấu cho thu nhập xấp xỉ 170 triệu đồng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Toàn xóm 17 xã Nghi Trung rất phấn khởi vì dưa năm nay được mùa được giá.
Gia đình chị Nguyễn Thị Toàn ở xóm 17 xã Nghi Trung rất phấn khởi vì dưa năm nay được mùa được giá.

Theo các hộ trồng dưa ở Nghi Lộc cho biết: Năm nay, tuy nắng nóng kéo dài, nhưng năng suất dưa hấu vẫn đạt trên 30 tấn/ha. Nông dân rất phấn khởi vì dưa hấu vừa được mùa lại được giá. Điều đặc biệt là trong 2 năm trở lại đây, UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp mở các lớp tập huấn kỹ thuật, trồng dưa hấu theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, chất lượng dưa năm nay ngọt hơn những năm trước, được khách hàng ưa chuộng, người trồng dưa không còn phải vất vả tìm đầu ra cho sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Toàn ở xóm 17, xã Nghi Trung năm nay trồng gần 1,5 sào dưa hấu. Chị cho biết: Mặc dù trời nắng hạn, nhưng gia đình đã đầu tư khoan giếng tại ruộng nên dưa năm nay rất tốt, quả to, ngọt. Đặc biệt, trong quá trình chăm bón gia đình thực hiện theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, do vậy, ruộng dưa của gia đình được các thương lái đến thu mua tận ruộng với giá 4.300 đồng/kg. Như vậy, toàn bộ diện tích dưa của chị đem lại nguồn thu nhập 12 triệu đồng.
Trên đồng dưa những ngày này nhộn nhịp cảnh thu hoạch

Chị Nguyễn Thị Toàn ở xóm 17, xã Nghi Trung năm nay trồng gần 1,5 sào dưa hấu. Chị cho biết: Mặc dù trời nắng hạn, nhưng gia đình đã đầu tư khoan giếng tại ruộng nên dưa năm nay rất tốt, quả to, ngọt. Đặc biệt, trong quá trình chăm bón gia đình thực hiện theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, do vậy, dưa của gia đình được các thương lái đến thu mua tận ruộng với giá 4.300 đồng/kg. Toàn bộ diện tích dưa của chị đem lại nguồn thu nhập 12 triệu đồng.

Nhờ chăm bón theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, do vậy,  dưa ở Nghi Lộc năm nay  được các thương lái đến thu mua tận ruộng.
Thương lái đến thu mua tận ruộng.

Vụ hè thu năm 2016 này, huyện Nghi Lộc sản xuất 150 ha dưa hấu, chủ yếu cơ cấu các giống dưa Trang Nông 755 và dưa Phù Đổng. Dưa chỉ phù hợp với những cánh đồng đất cát chủ động được nguồn nước và có hệ thống tiêu thoát nước nhanh. Do đó, diện tích trồng dưa hấu của Nghi Lộc chủ yếu tập trung nhiều ở các xã Nghi Long, Nghi Trường, Nghi Thịnh, Nghi Hợp, Nghi Khánh, Nghi  Thuận, Nghi Trung, Nghi Thạch.

Vụ hè thu này toàn huyện Nghi Lộc sản xuất 150 ha dưa hấu. Tuy trời nắng hạn nhưng nhờ chăm bón đúng kỹ thuật nên dưa quả to, ngọt, được khách hàng ưa chuộng.
Vụ hè thu này toàn huyện Nghi Lộc sản xuất 150 ha dưa hấu. Tuy trời nắng hạn nhưng nhờ chăm bón đúng kỹ thuật nên dưa quả to, ngọt, được khách hàng ưa chuộng.

Ông Võ Trọng Tĩnh – Chủ tịch UBND xã Nghi Trung cho biết: Vụ trước, xã chỉ sản xuất gần 3 ha, năm nay UBND xã chỉ đạo mở rộng diện tích dưa hấu lên trên 5ha. Cây dưa hấu đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho nhiều hộ nông dân. Điều đáng mừng nhất là khi đến thời điểm thu hoạch đại trà, thương lái về tận ruộng mua với mức giá hợp lý nên nông dân không phải lo đầu ra cho sản phẩm. Vụ tới, xã sẽ chỉ đạo mở rộng số diện tích dưa hấu lên 10ha, gấp đôi vụ này”.

Trung bình 1 ha dưa hấu cho thu nhập 170 triệu đồng.
Trung bình 1 ha dưa hấu cho thu nhập 170 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Trưởng phòng NN& PTNN huyện Nghi Lộc cho biết: “Hiệu quả kinh tế từ cây dưa hấu mở ra cho người dân Nghi Lộc hướng đi mới, khắc phục đư­ợc khó khăn do biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng diện tích cây dư­a, đồng thời đẩy mạnh công tác chuyển giao KHKT để hộ nông dân áp dụng, nâng cao hiệu quả  cây trồng”.

Một số lưu ý:

+ Không nên sử dụng các chất kích thích sinh trưởng vì nó kích thích cây hút nước mạnh, quả mau lớn và tích nước nhiều nên dễ bị úng nước, thối rữa, vỡ quả.

+ Bón phân cân đối, vừa đủ. Nếu bón thừa phân, khi quả to gặp trời mưa quả dễ bị hỏng.

+ Không nên để đất khô quá khi tưới nước trở lại hoặc trời mưa than cây dễ bị nứt.

+ Khi quả nhỏ không tưới nước lên quả, vì sẽ làm quả bị mất lông, sần sùi.

+ Ngừng tưới nước trước khi thu hoạch 5 - 7 ngày để đảm bảo chất lượng dưa được ngọt hơn.

+ Ngừng phun thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch 10 - 15 ngày để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

                                                               Thu Hiền – Hồng Vinh

                                                                      Đài Nghi Lộc

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.