Tháng Ngâu: Đại gia bỏ tiền tỷ tìm đất chôn mình

Nhiều người không ngần ngại bỏ hơn 3 tỷ đồng để mua 1 khu đất mộ làm nơi an nghỉ cho mình và cả gia đình sau này.

Trước đây nói đến chuyện mồ mả, mọi người thường hay né tránh, nhưng quan niệm của người Việt Nam hiện đã có nhiều thay đổi, họ sẵn sàng bỏ tiền tỷ để mua những khu đất nghĩa trang làm nơi an nghỉ cho mình và cả gia đình, họ hàng.

Anh H. (Giám đốc một doanh nghiệp bất động tại Hà Nội) tại cho biết, để mua được một khu đất thích hợp, anh đã phải nhờ các thầy phong thủy mất hàng tháng trời.

"Tôi cho rằng, nhưng người làm ăn kinh doanh, chuyện mồ mả tâm linh là rất quan trọng. Tôi phải tìm những nơi có vị trí đẹp, hợp phong thủy và hợp tuổi của mình", anh H. cho biết.

thang ngau: dai gia bo tien ty tim dat chon minh hinh 0
Nhiều người sẵn tiền mua trước nơi an nghỉ.

Cũng theo anh H., ngày xưa nói đến chuyện mồ mả, người ta thường hay cho là "tế nhị", nhưng giờ quan niệm của người Việt đã khác rất nhiều. Chuyện tìm mua các suất mộ, phần mộ để chuẩn bị hậu sự cho mình là việc làm bình thường và thậm chí là việc nên làm sớm vì không biết số phận sẽ sống được bao lâu.

"Các cụ thường bảo "sống sao chết vậy" nên tôi cho rằng, lúc mình còn sống đi chọn nơi để mình yên nghỉ sau này cũng là một việc làm bình thường và cần thiết", anh H. chia sẻ.

Giống như anh H., anh K. (giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại Hà Nội) cũng vừa bỏ ra hơn 3 tỷ đồng để sở hữu một khu đất nghĩa trang rộng hơn 400 m2.

Anh K. cho biết, để mua được khu đất này, anh đã phải cùng người thân trong gia đình đi rất nhiều dự án nghĩa trang hiện nay. Cuối cùng gia đình anh quyết định chọn nơi an nghỉ cho cả gia đình tại một công viên nghĩa trang.

"Từ xưa đến nay, do diện tích đất nghĩa trang hạn chế, nên thông thường các phần mộ của người thân trong một gia đình khó có thể đặt cạnh nhau. Vì vậy, khi biết có những dự án họ để hẳn những khu đất rộng lớn, riêng biệt như một nghĩa trang thu nhỏ, gia đình tôi đã rất ưng ý, vì như vậy sau này cả gia đình sẽ được chôn cất gần nhau.

“Sinh tử là điều không tránh khỏi. Người già hầu như ai khi còn sống cũng đều xí chỗ trước cho mình. Mẹ tôi cũng thế, cụ lúc nào cũng lo các nghĩa trang ở Hà Nội đã chật chỗ. Bà lúc nào cũng lo chết không biết chôn cất ở đâu? Vì vậy, việc chọn một nơi an nghỉ cho bố mẹ vừa là quà tặng, vừa là trách nhiệm của phận làm con”, anh K. chia sẻ.

Thời gian gần đây, việc mua các khu đất nghĩa trang làm "quà tặng" không còn xa lạ gì với nhiều người.

Hiện một số dự án đang được nhiều khách hàng tìm mua nhất là Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng Viên (Sơn Tây, Hà Nội), nghĩa trang Yên Kì Bất Bạt (Ba Vì, Hà Nội), nghĩa trang Thanh Tước (Mê Linh, Hà Nội)… Đây là những khu vực ở cách thành phố khoảng 50 km trở lại, tiện cho việc đi lại nên được nhiều người dân thành phố lựa chọn.

Một chủ đầu tư dự án công viên nghĩa trang cho hay, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa lễ Vu Lan lại có rất nhiều khách hàng tìm đến công ty ông để ký hợp đồng mua các suất mộ.

Đây cũng là tháng có doanh thu lớn nhất trong năm, tăng gấp đôi so với tháng trước.

Hiện các suất mộ đơn tại các dự án này có giá từ 12 - 15 triệu đồng. Còn đối với các khu đất rộng lớn hơn thì mức giá tùy theo độ lớn của khu đất cũng như các yếu tố: Hướng đất, mặt tiền, không gian, cảnh quan xung quanh,...

Nhiều khu mộ VIP khách hàng lựa chọn rất cầu kỳ, từ việc chọn nguyên vật liệu xây dựng, cảnh quan cây xanh đến dịch vụ chăm sóc. Có những ngôi mộ được xây bằng các loại đá quý nhập ngoại như đá Marble Ý, đá đỏ Ruby Ấn độ hay những vật liệu đá xanh Thanh Hóa nguyên khối có giá từ vài chục tới hàng trăm triệu đồng (chỉ tính chi phí xây dựng, chưa tính giá đất).

“Theo tôi, việc tìm tặng phần đất hậu sự đặc biệt là đẹp về cảnh quan, quy hoạch và dịch vụ tốt là một trong những việc làm và là một món quà trọn tình, trọn hiếu và ý nghĩa nhất mà một người con làm cho bố mẹ mình khi về già”, vị này cho hay./.

Theo VOV

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.