Giá cả thị trường sau tết ổn định

(Baonghean.vn) - Khác với mọi năm, theo ghi nhận của PV, đầu xuân năm mới Quý Tỵ, thị trường giá cả trên địa bàn tỉnh cơ bản không có nhiều biến động, giá cả ổn định.

 

Đặc biệt, thường thì ra giêng mưa lạnh rau xanh luôn tăng giá đột biến nhưng năm nay, tại các chợ trên địa bàn thành phố và các huyện, rau xanh chỉ tăng nhẹ so với ngày thường từ 10-15%, nguồn cung dồi dào. Giá thực phẩm như thịt bò, gà, thịt lợn tương đối ổn định so với thời điểm trước tết. Gà cỏ giá 150.000đ/kg (gà sống), thịt bò (loại 3) giá 170.000đ/kg, bò loại 1 giá 220.000đ/kg. Tuy nhiên, mặt hàng trái cây tăng cao. Cam Quỳ Hợp ngày mồng 7 Tết giá 80.000đ/kg, thanh long 45.000đ/kg, măng cụt 50.000đ/kg…

 

Ở TP Vinh, các hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ diễn ra nhộn nhịp, sôi động. Ngay từ sáng mồng một Tết, nhiều quán hàng, cửa hiệu đã mở cửa, một số hàng cháo lươn, xúp lươn mở hàng phục vụ khách hàng ăn “lấy may” đầu năm với quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt”. 

 

    Đời sống người lao động khó khăn khiến sức mua dịp tết năm nay giảm.

                                     Giá cả tại siêu thị ổn định.

Hiện nay, các chợ cũng đã họp trở lại bình thường. Tại các siêu thị, giá cả bình ổn, chất lượng sản phẩm đảm bảo, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, nhất là đối với các mặt hàng sản xuất trong nước có chất lượng cao, giá cả phù hợp.

Nhìn chung, hàng hóa rất phong phú, đa dạng, không có biểu hiện thiếu nguồn cung. Tính đến thời điểm này, giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng giảm. Qua khảo sát tình hình một số chợ trên địa bàn thành phố cho thấy, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả các loại giảm đáng kể. Giá các mặt hàng thực phẩm, hàng tươi sống trở lại ổn định so với mức giá bình thường trước Tết đã tạo tâm lý thoải mái cho người tiêu dùng. Theo đánh giá, kinh tế suy thoái, đời sống người lao động khó khăn chính là lý do khiến sức mua dịp tết năm nay giảm, giá cả tương đối ổn định.                                                                                              

Thu Huyền

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.