Năng suất mía cao, nhưng giá thấp

(Baonghean) - Nông dân trên địa bàn Qùy Hợp đang khẩn trương thu hoạch mía để cung cấp cho nhà máy đường. Giá mía thấp khiến cho niềm vui đón Tết của nhiều nông dân chưa được trọn vẹn.

Đầu vụ mía này Nhà máy đường Tate & Lyle đang thu mua mía cho bà con nông dân với giá 900 ngàn đồng mỗi tấn tại ruộng, thấp hơn 70.000đ/tấn so với năm ngoái. Nhưng đến thời điểm hiện tại, giá mía  tụt xuống còn 870 ngàn đồng/tấn. Nguyên nhân nhà máy giải thích cho người dân là do giá đường xuống thấp nên giá thu mua mía cũng xuống. Trong khi thời tiết diễn biến khắc nghiệt cộng với vật tư phân bón, chi phí tăng cao cho nên thu nhập của người trồng mía sau khi trừ chi phí, lãi còn rất thấp. Chị Nguyễn Thị Hà, bản Hầm, xã Châu Đình cho biết: Năm nay, do được trồng giống mía mới nên năng suất mía tăng cao hơn so với năm ngoái. Nhưng giá mía lại thấp hơn so với năm ngoái, nên thu nhập giảm sút.

Vụ mía năm nay, huyện Quỳ Hợp có tổng diện tích hơn 7.100 ha, tăng gần 1.000 ha so với vụ trước. Số diện tích mía tăng trong năm là nhờ chính sách hỗ trợ tiêu hủy bệnh chồi cỏ để trồng lại bằng giống mía sạch bệnh trong vụ xuân và vụ thu. Một yếu tố nữa để diện tích mía tăng là do năm ngoái cây sắn rớt giá mạnh, nên người dân đã chuyển số diện tích này sang trồng mía với mong muốn có thu nhập cao hơn. Những xã có diện tích mía tăng mạnh so với năm ngoái là Hạ Sơn, Văn Lợi, Châu Đình.

                                 Thu mua mía ở xã Châu Đình (Quỳ Hợp)

Hiện nay, tổng diện tích mía đã thu hoạch được trên địa bàn huyện là khoảng 50%. Mía lưu gốc lâu năm và chủ yếu là trồng các loại giống mía cũ có độ đường thấp. Năng suất mía bình quân ước đạt 60 tấn/ha, tăng khoảng 10 tấn/ha so với năm ngoái. Có điển hình như tại xã Bắc Sơn, năng suất mía được 80 tấn/ ha. Xã Bắc Sơn cò có 6ha mía là giống sạch bệnh.

Trong vụ mía này, được sự hỗ trợ của UBND tỉnh và nhà máy đường để xử lý bệnh chồi cỏ cho mỗi ha là 4,5 triệu đồng, nên Quỳ Hợp đã xử lý được hơn 3.300 ha mía bị nhiễm bệnh chồi cỏ nặng và nhẹ  bằng các loại giống mía sạch bệnh được đưa từ Thanh Hóa về để cung ứng cho bà con nông dân. Hiện, toàn huyện vẫn đang còn khoảng hơn 2000 ha mía đang bị nhiễm chồi cỏ, tập trung tại các xã Tam Hợp, Nghĩa Xuân… Còn tại xã Đồng Hợp, tổng diện tích mía năm nay là 218 ha.

Chị Phạm Thị Sâm, xóm Khe Mèn, xã Đồng Hợp cho biết: Nhà tôi có khoảng 1 ha mía nhưng do chưa có lệnh của nhà máy nên đến nay vẫn chưa thu hoạch được. Hiện cây mía đã trổ cờ nên độ đường ngày càng giảm. Chị Sâm chia sẻ rằng, đã gần đến Tết nhưng mía chưa thu hoạch được nên Tết này không biết lấy đâu ra tiền để sắm Tết. Bên cạnh đó, giá mía năm nay  thấp hơn năm ngoái. Đầu vụ nhà máy đường còn trừ tạp chất mỗi xe khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng. Nếu nhà máy thu mua với giá này, người trồng mía không có lãi.

Ông Hoàng Văn Thái, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết: Mặc dù giá cả đầu vụ còn thấp, nhưng so với các loại cây trồng khác thì đầu ra ổn định, nhà máy bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân, cho nên cây mía vẫn là cây trồng chủ lực được cấp ủy, chính quyền ở Quỳ Hợp quan tâm chỉ đạo nhân dân tiếp tục ổn định diện tích.

Phạm Bằng

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.