Diễn Châu: Mở rộng diện tích vụ đông trên đất 2 lúa

(Baonghean) - Trước đây Diễn Châu là địa phương có phong trào sản xuất vụ đông khá của tỉnh với diện tích đạt xấp xỉ 5.500 ha. Trong đó có khoảng gần 2.000 ha trên đất 2 lúa.

Những năm gần đây, do thời tiết không thuận lợi, giá cả đầu ra bấp bênh nên diện tích cây trồng vụ đông trên đất 2 lúa giảm mạnh, chỉ còn khoảng 500 ha. Kế hoạch của ngành Nông nghiệp huyện là phấn đấu đạt khoảng 1.600 ha cây vụ đông trên đất 2 lúa. Triển khai kế hoạch, trạm khuyến nông huyện đã xây dựng mô hình sản xuất vụ đông đạt hiệu quả cao, tập huấn phổ biến kỹ thuật gieo trồng các loại rau màu có giá trị kinh tế như: bầu bí, dưa chuột, đậu các loại; Tổ chức hơn 40 lớp phổ biến kỹ thuật cho bà con nông dân; Hướng dẫn bà con cách sản xuất tiếp cận với thị trường tiêu dùng. 

Để tạo được phong trào, không chỉ dừng lại ở việc chuyển giao kỹ thuật, trạm khuyến nông huyện còn kết hợp với phòng Nông nghiệp huyện mượn đất của xã Diễn Thọ để sản xuất vụ đông, làm mô hình trình diễn. Để phong trào phát triển cần có chính sách hỗ trợ khâu làm đất, giống, đất cho cây trồng vụ đông tốn rất nhiều công sức, nếu được sự hỗ trợ, bà con sẽ tích cực hơn trong sản xuất vụ đông trên đất 2 lúa.
Theo ông Nguyễn Xuân Đài, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông Diễn Châu, cách vận động, thuyết phục hiệu quả nhất là mình phải làm mô hình, từ đó tạo lòng tin cho bà con. Sau khi thống nhất trong toàn khối, trạm đứng ra mượn 5 ha đất 2 lúa của xã Diễn Thọ trồng 4 ha ngô, 1 ha bí xanh. Dẫn chúng tôi đi tham quan cánh đồng ngô, bí đã lên xanh, ông Đài cho biết: Để có nguồn kinh phí mua giống, phân, thuê máy cày, nhân công… cán bộ, nhân viên khối nông nghiệp của huyện góp tiền lại và chuyển về cho trạm quản lý để chi cho sản xuất. Số tiền hiện nay đã lên đến hàng chục triệu đồng. 
Cán bộ Trạm Khuyến nông Diễn Châu kiểm tra ngô đông ở xã Diễn Thọ.
Cán bộ Trạm Khuyến nông Diễn Châu kiểm tra ngô đông ở xã Diễn Thọ.
Mô hình của Trạm Khuyến nông huyện đã tác động đến phong trào của địa phương. Cạnh ruộng ngô của trạm canh tác là ruộng ngô 5 ha của Công đoàn UBND xã Diễn Thọ đang lên xanh, rồi đến ruộng chung của ban quản lý hợp tác xã cũng vừa xuống giống. Đến nay một cánh đồng rộng khoảng 15 ha đã phủ kín một màu xanh của ngô, bí...
Ông Hoàng Văn Tư, xóm 8, HTX Tây Thọ - Diễn Thọ đang phủ rạ cho 2 sào bí xanh, cho biết: Diện tích này những năm trước thu hoạch xong lúa hè thu thường bỏ hoang cho đến cuối năm mới cày đất làm vụ đông xuân. Năm nay thấy cán bộ khuyến nông huyện đến mượn đất làm vụ đông, rồi cán bộ xã, HTX cũng làm vụ đông, ông bàn với vợ con làm thử 2 sào bí xanh. Giống, kỹ thuật gieo trồng đã có cán bộ khuyến nông lo, ông đầu tư công chăm sóc, nay bí đã leo giàn, hy vọng cho năng suất cao. 
Từ mô hình của trạm Khuyến nông, vụ đông năm nay Diễn Thọ đã có hàng chục ha cây vụ đông trên đất 2 lúa. Với sự lan tỏa của mô hình, hy vọng phong trào sản xuất vụ đông trên đất 2 lúa ở Diễn Châu sẽ phát triển nhanh chóng.
Anh Tuấn

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.