Cảnh sát nổ súng khi Tour de France về đích tại Paris

Cảnh sát phải bắn vào chiếc xe hơi chở bốn người cố lao qua hàng rào an ninh gần vạch đích trên đại lộ Champs-Elysees, chủ nhật 26/7.

Vụ việc xảy ra trên đại lộ Champs-Elysees vào khoảng 8h sáng chủ nhật (giờ địa phương). Các rào chắn được thiết lập tại khu vực đó để đảm bảo an ninh ít giờ trước khi các tay đua xe đạp về đích.

 Nơi xảy ra vụ cảnh sát bắn đạn vào xe ở tương đối gần Đại sứ quán Mỹ. 
Nơi xảy ra vụ cảnh sát bắn đạn vào xe ở tương đối gần Đại sứ quán Mỹ. 

Một chiếc xe hơi được cho là chở bốn người đã cố tình định húc đổ một phần rào chắn để vượt qua khi đang chạy ở tốc độ cao, đoạn gần Đại sứ quán Mỹ. Các cảnh sát đã nổ súng vào xe để ngăn lại, nhưng tài xế vẫn cố lái xe chạy thoát. Chiếc Renault Twingo màu đen sau đó được tìm thấy bị bỏ lại gần đó. Chủ đăng ký của chiếc xe này là một người đàn ông sống ở Mantes-la-Jolie, phía Tây Paris.

Chiếc xe này trước đó đã đâm vào một chiếc taxi đang đậu ở Quảng trường nổi tiếng Concorde, nằm tại đầu phía đông của đại lộ Champs-Élysées, ngay bên bờ sông Seine. Tài xế sau đó đã cố gắng lái xe vượt qua hàng rào cảnh sát phía trước khu vực vạch đích của chặng cuối cuộc đua Tour de France.

Không có vụ đấu súng nào xảy ra, sau khi cảnh sát nhả đạn vào xe. Vì vậy, truyền thông quốc tế cho rằng sự cố này nhiều khả năng không liên quan tới khủng bố, mà có thể chỉ vì người lái xe đã mất kiểm soát do trước đó gây ra một vụ va chạm giao thông sau một đêm vui chơi ở đâu đó tại Paris.

Theo báo cáo của cảnh sát, có hai người đàn ông và hai phụ nữ đã được nhìn thấy rời khỏi chiếc xe bị đạn bắn thủng và chạy trốn.

An ninh được thắt chặt tối đa trước những mối lo ngại khủng bố. Ảnh: EPA.
An ninh được thắt chặt tối đa trước những mối lo ngại khủng bố. Ảnh: EPA.

Giám đốc giải Tour de France, ông Thierry Gouvenou, cho biết đây là vụ việc không thể lường trước, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì tới diễn biến của chặng cuối cuộc đua.

Sau ba tuần tranh tài, Chris Froome trở thành cuarơ đầu tiên của Vương quốc Anh hai lần vô địch Tour de France. Trước đó, tay đua 30 tuổi này đã đoạt áo vàng chung cuộc năm 2013.

Theo VNE

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân