Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thăm Mỹ vào tháng 10

Ngày 12/8, các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ thăm Nhà Trắng vào ngày 16/10 tới nhằm hoàn tất chuyến thăm Mỹ đã bị hoãn từ hồi tháng Sáu do việc bùng phát dịch bệnh Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) ở nước này.

Trong một thông báo, Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Park sẽ trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề lớn như an ninh, kinh tế, và các vấn đề toàn cầu.” Theo Nhà Trắng, bà Park và Tổng thống Obama cũng sẽ thảo luận về việc hợp tác trong các lĩnh vực “môi trường, năng lượng, không gian, y tế và an ninh mạng.”

Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố chuyến đi của bà Park “sẽ nhấn mạnh sức mạnh và độ rộng lớn của mối quan hệ Mỹ-Hàn, đồng thời cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân hai nước.”

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Người phát ngôn Min Kyung-wook của Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận một loạt vấn đề như mối liên minh song phương và chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Min viết: “Cuộc gặp thượng đỉnh lần này được trông đợi là sẽ tạo một cơ hội để tái khẳng định mối liên minh mạnh mẽ, năng động và đang tiến triển giữa Hàn Quốc và Mỹ và mở ra một chân trời mới cho sự hợp tác giữa hai nước.”

Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi bà Park nhậm chức năm 2013.

Hàn Quốc và Mỹ thường đưa ra thông báo về các chuyến thăm của tổng thống trước khi diễn ra khoảng 20 ngày. Tuy nhiên, thông báo lần này của Hàn Quốc được đưa ra trước chuyến thăm tới hai tháng và nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một nỗ lực nhằm nhấn mạnh mối liên minh với Washington trước khi bà Park quyết định có tham dự lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai ở Trung Quốc vào tháng tới hay không.

Trước đó, chuyến thăm Mỹ của bà Park đã được lên kế hoạch từ ngày 14-18/6, nhưng đã phải hủy bỏ khi chính quyền của bà Park bị chỉ trích vì đã có phản ứng không tương xứng đối với cuộc khủng hoảng gây chết người này.

Theo Vietnam+

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân