Bạn bè Putin, danh thủ Messi vướng bê bối chứng từ thuế lớn nhất lịch sử

Một vụ rò rỉ 11,5 triệu chứng từ thuế hôm 3/4 đã phanh phui bí mật của các thương vụ làm ăn ở nước ngoài có liên quan tới Tổng thống Nga Putin, các nhà lãnh đạo thế giới, những người nổi tiếng trong đó có cả tiền đạo Barcelona Linonel Messi.

Công ty Mossack Fonseca cho biết đã “vượt qua” 40 năm mà chưa từng bị kết án vì hành vi sai trái nào.
Công ty Mossack Fonseca cho biết đã “vượt qua” 40 năm mà chưa từng bị kết án vì hành vi sai trái nào.

Cuộc điều tra kho chứng từ, với sự tham gia thẩm định của hơn 100 tập đoàn truyền thông, được miêu tả là một trong những lần phanh phui tài liệu lớn nhất trong lịch sử, tiết lộ các giao dịch tài chính ngầm ở nước ngoài liên quan tới tài sản của hơn 140 chính trị gia, trong đó có 12 nguyên thủ hiện nay hoặc trước đây của các quốc gia. 

Nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung đã có được các chứng từ này từ một nguồn giấu tên và đã chia sẻ với truyền thông toàn cầu qua Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ). Theo ICIJ, cuộc điều tra đã tiết lộ 11,5 triệu chứng từ thuế từ khoảng 214.000 doanh nghiệp nước ngoài. Kho chứng từ bị rò rỉ là của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama, công ty có văn phòng tại hơn 35 quốc gia. 

Mặc dù phần lớn các chứng từ bị cáo buộc được ICIJ đánh giá là hợp pháp, chúng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt chính trị với những nhân vật có tên trong đó.

 

Tài khoản bí mật của bạn bè Tổng thống Nga Putin, ngôi sao Thành Long và danh thủ Messi xuất hiện trong tài liệu bị rò rỉ. Ảnh: vtc.
Tài khoản bí mật của bạn bè Tổng thống Nga Putin, ngôi sao Thành Long và danh thủ Messi xuất hiện trong tài liệu bị rò rỉ. Ảnh: vtc.

Những kết quả chính trong cuộc điều tra của ICIJ:

- Những mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Putin, người không được nêu tên trong các tài liệu, đã “bí mật hoán đổi khoảng 2 tỷ USD  thông qua các ngân hàng và các công ty ngầm”. 

- Các doanh nghiệp nước ngoài có liên quan tới gia đình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang điều hành chiến dịch tham nhũng lớn “đả hổ diệt ruồi” tại nước này. 

- Tại Iceland, tài liệu cho thấy Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson và phu nhân bí mật sở hữu tập đoàn nước ngoài nắm giữ hàng triệu USD trái phiếu ngân hàng Iceland trong thời điểm khủng hoảng tài chính của đất nước. 

- Hãng luật là thành viên của Ủy ban đạo đức Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Juan Pedro Damiani, có quan hệ kinh doanh với ba người bị tuyên án trong bê bối tham nhũng tại FIFA. Đó là cựu Chủ tịch FIFA Eugenio Figueredo, Hugo Jinkis và con trai Mariano, bị cáo buộc hối lộ để giành quyền phát sóng giải bóng đá ở Mỹ La tinh. 

- Tiền đạo bóng đá Argentina Messi và cha anh sở hữu công ty Mega Star Enterprises Inc. ở Panama, công ty mang tính hình thức không có trong thông tin điều tra của Tây Ban Nha về các vấn đề thuế của cha con họ. 
 

Cầu thủ bóng đá  Lionel Messi cũng là cái tên được nhắc đến trong tập tài liệu nói trên. Ảnh: DW.
Cầu thủ bóng đá Lionel Messi cũng là cái tên được nhắc đến trong tập tài liệu nói trên. Ảnh: DW.

Cũng trong giới bóng đá, Francetvinfo gọi tên Chủ tịch UEFA Michel Platini là người thụ hưởng của một công ty thuế có trụ sở tại Panama, và cho biết thêm rằng không có hành động bất hợp pháp nào bị cáo buộc. Bộ phận đảm nhận truyền thông của Platini cho hay trong một tuyên bố gửi tới hàng tin Pháp AFP, “tất cả tài khoản và tài sản được các giới chức ngành thuế ở Thuỵ Sĩ nắm rõ, nơi ông là một cư dân thuế từ năm 2007”. 

Theo ICIJ, ít nhất 33 cá nhân và doanh nghiệp trong các tài liệu bị phanh phui nằm trong “danh sách đen” của Mỹ như các cá nhân và công ty ở Triều Tiên, Iran, tổ chức Hezbollah ở Liban. 

Tài liệu rò rỉ từ năm 1975 đến cuối năm ngoái đã cung cấp những thông tin được ICJI mô tả là “một cái nhìn chưa từng có vào bên trong thế giới (các công ty trốn thuế) ở nước ngoài”. Những cái tên có trong các tài liệu rò rỉ còn có Tổng thống Ukraine, Vua Saudi Arabia và Thủ tướng Pakistan. Kho tài liệu rò rỉ được một nhóm hơn 370 phóng viên từ hơn 70 quốc gia kiểm tra. 

Theo Tin Tức

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân