Đặc nhiệm Anh giúp Pháp đối phó khủng bố dịp Euro 2016

(Baonghean.vn) - Lực lượng đặc nhiệm Anh đang hỗ trợ Pháp đối phó với khủng bố do lo ngại rằng một số phần tử khả nghi đã từ Anh tới Pháp để thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Euro 2016 đang diễn ra.

Lực lượng Anh đang hỗ trợ Pháp chống khủng bố tại Euro 2016. Ảnh: Getty Images.
Lực lượng Anh đang hỗ trợ Pháp chống khủng bố tại Euro 2016. Ảnh: Getty Images.

Các cơ quan tình báo của Anh và châu Âu đang xem xét những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đe dọa sẽ tấn công châu Âu trong ngày hội bóng đá kéo dài cả tháng này.

Theo các chuyên gia an ninh, ít nhất 300 phần tử Hồi giáo sinh tại Anh đã tới Syria để chiến đấu cho IS và khoảng 100 phần tử hiện đang “nằm vùng” tại Anh.

Thủ tướng Anh David Cameron tiết lộ hồi đầu tháng này rằng lực lượng an ninh Anh đã ngăn chặn một số âm mưu tấn công khủng bố của những kẻ tình nghi là thành viên của IS. Trong đó có âm mưu tấn công vào trại quân dự bị của lính nhảy dù ở phía Tây London, bắt cóc và giết hại một thành viên trong trại.

Hiện nay, các chuyên gia an ninh của Đơn vị Phân tích Khủng bố Kết hợp đã chuyển thông tin mật về các phần tử cực đoan của Anh cho lực lượng an ninh Pháp.

Các thành viên của Cơ quan Tình báo Anh (MI6) và Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) được cho là đang cùng với các lực lượng của Pháp tìm cách ngăn chặn bất cứ nguy cơ nào có thể xảy ra trong dịp Euro 2016.

Các bộ trưởng trong chính phủ Anh đã đồng ý hỗ trợ Pháp nếu có yêu cầu, trong đó có việc cử các thành viên của MI6, Đơn vị Phân tích Khủng bố Kết hợp và Bộ Nội vụ tới Paris. Trong khi đó, Lính của Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh gồm 3 Đại úy và một Thiếu tá sẽ theo dõi dấu vết của những phần tử Hồi giáo cực đoan.

Một sĩ quan cấp cao của Anh cho biết lực lượng của Anh sẽ hỗ trợ về tư vấn, hướng dẫn chiến thuật và cả nguồn lực khi cần thiết. “Vấn đề là số người Hồi giáo theo đường lối cực đoan ở Anh ngày càng tăng, và Anh không thể theo sát tất cả những người này”.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh, đội lính dù gồm 350 người của nước này tham gia tập trận tại Ba Lan đã được tái bố trí tại Đức bên cạnh lực lượng của Mỹ và NATO. Lực lượng lính dù này cũng sẵn sàng được chi viện cho Pháp khi có bất trắc xảy ra và cần siết chặt khu vực biên giới.

Diệp Khanh

(Theo Express)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.