Phụ nữ Nhật chi hàng nghìn đô học đi giày cao gót

Lớp học đi bằng giày cao gót của Hiệp hội Giày cao gót Nhật Bản (JHA) kéo dài 6 tháng thu hút hàng nghìn phụ nữ muốn cải thiện sự tự tin vào bản thân. 

Yumiko, giám đốc quản lý của JHA ở Tokyo

Bà Yumiko, giám đốc quản lý của JHA ở Tokyo, dạy các phụ nữ đi giày cao gót. Ảnh: AFP

Nhật Bản, quốc gia thường xuyên đứng bét bảng xếp hạng về bình đẳng giới trong số các nước phát triển, nay đang là nơi khởi xướng một phong trào mới nhằm "trao quyền" cho phụ nữ bằng cách khuyến khích họ đi giày cao gót. 

JHA kêu gọi phụ nữ thay những đôi giày bệt, đế bằng bằng những đôi giày gót nhọn để tăng tự tin trong xã hội cũng như cải thiện tư thế đi đứng.

Tổ chức toàn nữ này thu phí hơn 400.000 yen (4.000 USD) cho một khóa học dài 6 tháng gồm các lớp dạy cách đi dáng đứng. 4.000 phụ nữ Nhật Bản đã hoàn thành khóa học này.

Thực tế, JHA chỉ là một trong nhiều trường trên khắp Nhật Bản cung cấp các lớp dạy đi giày cao gót tương tự cho phụ nữ. Tuy nhiên, các nhà phê bình lại lên án việc phổ biến các hoạt động liên quan tới giày cao gót trong một xã hội mà sự gia trưởng và phân biệt giới tính đã ăn sâu. 

Mitsuko Shimomura, một nhà bình luận xã hội nổi tiếng, bác bỏ ý tưởng bị xem là "vô nghĩa": "Chẳng có mối liên hệ nào giữa việc đi giày cao gót và nữ quyền cả. Thật điên rồ". 

Bất bình đẳng giới đã ăn sâu vào văn hóa Nhật Bản bất chấp những chính sách của chính phủ. Phụ nữ Nhật Bản thường nghỉ việc sau khi sinh con do thiếu hụt các điểm trông trẻ và rất khó được thăng tiến. 

phu-nu-nhat-chi-hang-nghin-do-hoc-di-giay-cao-got-1

Lớp học đi giày cao gót ở Tokyo. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, "quý bà" Yumiko, giám đốc quản lý của JHA ở Tokyo, khẳng định việc khuyến khích phụ nữ đi giày cao gót sẽ giúp "phụ nữ Nhật Bản trở nên tự tin hơn".

Kêu gọi phụ nữ hãy đi giày cao gót để mở cửa tâm hồn mình, bà nói: "Nhiều phụ nữ rất ngại thể hiện bản thân. Trong văn hóa Nhật Bản, phụ nữ thường không có tiếng nói hay được ưu tiên".

Việc đi giày cao gót sẽ không chỉ giải phóng tâm hồn họ mà còn giúp chỉnh lại tư thế đi đứng không được đẹp do quen mặc kimono, bà Yumiko, 48 tuổi, một cựu diễn viên múa bale, cho biết thêm.

"Phụ nữ Nhật Bản đi như những con vịt. Dáng họ lạch bạch, ngón chân cụp vào với phần mông dính chặt như đang đi toilet. Trông thật kinh khủng", bà nói. "Phụ nữ Trung Quốc và Hàn Quốc không gặp vấn đề này. Đây là hậu quả của văn hóa kimono Nhật Bản và việc đi dép rơm. Nó đã in đậm vào dáng đi của người Nhật. Nhưng hiện nay có rất ít người Nhật mặc kimono cả ngày. Chúng ta nên hiểu biết về văn hóa phương Tây và biết đi giày cao gót đúng cách".

Theo VNE

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân