Triều Tiên bị nghi phát thanh thông điệp bí ẩn cho điệp viên

Đài phát thanh nhà nước Triều Tiên phát sóng một chuỗi số khó hiểu, có thể là phương pháp gửi tin nhắn mã hóa đến các điệp viên hoạt động tại Hàn Quốc.

Quảng trường Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP
Quảng trường Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP

Một nữ phát thanh viên Triều Tiên đọc các con số trong hai phút vào ngày 24/6 và trong 14 phút vào ngày 15/7, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS). Người này đọc các cụm từ như "số 35 trên trang 459" và "số 55 trên trang 913".

Theo Guardian, trong thời Chiến tranh Lạnh, Bình Nhưỡng từng gửi những con số như vậy thông qua đài phát thanh sóng ngắn để giao nhiệm vụ cho các điệp viên tại Hàn Quốc, những người Triều Tiên bị bắt cho biết. Bình Nhưỡng được cho là đã ngừng các chương trình như vậy khi họ có thể giao tiếp với điệp viên ở nước ngoài qua Internet.

Phát thanh viên Triều Tiên mô tả những con số này là "bài ôn tập vật lý theo chương trình giảng dạy đại học từ xa, dành cho các thành viên thám hiểm địa chất trên khắp đất nước" hay "bài tập thực hành toán học theo chương trình giáo dục đại học từ xa cho các thành viên thám hiểm của đội số 27".

Cả Bộ Thống nhất Hàn Quốc và NIS đều không bình luận về việc chương trình phát sóng của Triều Tiên có nhằm gửi thông tin cho điệp viên hay không. Một số chuyên gia ở Seoul cho rằng đây chỉ là nỗ lực của Bình Nhưỡng để tiến hành chiến tranh tâm lý.

Triều Tiên đang giận dữ trước kế hoạch Mỹ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến tại Hàn Quốc. Bình Nhưỡng hôm 19/7 bắn ba tên lửa đạn đạo ra biển, theo các quan chức quốc phòng Hàn Quốc.

Theo VNE

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.