'Thủ tướng Merkel làm cho Đức cô lập hoàn toàn'

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đánh mất đồng minh cuối cùng ở châu Âu, và do đó đẩy nước này vào thế hoàn toàn cô lập, báo Die Welt viết.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP

Những giải pháp đầy tranh cãi của bà Merkel đã xoay chuyển bà về hướng đối mặt với nhiều hậu quả ngày càng nặng nề.

Trong số các nước bất mãn đã hình thành hai phe: một bên - là Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italia, những quốc gia không muốn tiếp tục chịu đựng chính sách cưỡng ép kinh tế của Đức, mặt khác - là những nước Đông Âu không còn muốn nghe về chính sách "mở cửa" và tiếp nhận người di cư,  tờ báo nhận xét.

Giới lãnh đạo châu Âu không ngần ngại để lộ hoài nghi trước những dự báo lạc quan của bà Thủ tướng Đức. Như Thủ tướng Italy Renzi đã chỉ trích gay gắt hội nghị thượng đỉnh mới đây tại Bratislava, khi gọi cuộc gặp mặt chẳng khác gì "chuyến du ngoạn trên sông Danube" không thể gây ảnh hưởng đến giải pháp những vấn đề EU đang phải đối mặt.

Nếu tính đến niềm mong ước giải quyết khủng hoảng mà bà Thủ tướng đặt vào cuộc họp này, thì lời phát biểu như vậy của "người bạn cũ Renzi" đã trở thành cái tát thật sự vào mặt đối với Merkel, tác giả bài viết nhấn mạnh.

Ngoại trừ Ủy ban tại Brussels, hiện nay bà Thủ tướng Đức không thể dựa vào đâu được nữa. Một trong những đồng minh của mình, Thủ tướng Anh James Cameron, người mà bà Merkel giữ tình bạn mẫu mực đã lùi sâu vào lịch sử.

Một người ủng hộ các chính sách của bà Merkel,  Thủ tướng Áo Werner Faymann thì buộc phải bãi nhiệm vì di cư hàng loạt. Những chính khách khác - từ Bratislava đến Bucharest - thì không hiểu tại sao họ phải tiếp nhận đám đông người tị nạn, trong khi công dân của họ đang buộc phải đi tìm việc làm ở Tây Âu, báo Welt viết.

Dường như "bạn bè" châu Âu mà bà Merkel đã đặt nhiều hy vọng, đang dần dần biến thành kẻ thù của bà, và sắp tới, các ngả đường của Đức và những nước châu Âu sẽ càng xa cách,  tác giả bài viết kết luận.
 

Theo Sputnik

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.