Chủ tịch Nghị viện châu Âu chạy đua chiếc ghế Thủ tướng Đức?

Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz ngày 24/11 tuyên bố ông sẽ rời khỏi vị trí này để trở về với chính trường Đức.

Ông Schulz vốn là một lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và đã giữ chức Chủ tịch Nghị viện châu Âu từ năm 2012.

chu tich nghi vien chau au martin schulz tu chuc hinh 1
Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz. Ảnh: AP

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, ông Schulz cho biết, quyết định tìm kiếm một nhiệm kỳ Chủ tịch thứ ba “không phải là một việc dễ dàng” trong khi Liên minh châu Âu gồm 28 nước thành viên này đang đứng trước áp lực ngày càng lớn kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 bởi nhiều người đã mất lòng tin vào thể chế này.

Ông Schulz cho rằng, ông vẫn có thể tác động lên đường hướng tương lai của Liên minh châu Âu từ chính trường Đức bởi đây là nền kinh tế đầu tàu, là hòn đá tảng trong liên minh.

Ông Schulz khẳng định, cam kết của ông đối với tương lai của Liên minh châu Âu là không thay đổi mà từ giờ ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho tương lai đó từ cấp độ quốc gia.

Ông Schulz cho biết: “Đức là nước thành viên lớn nhất trong Liên minh châu Âu và gánh trọng trách đặc biệt mà đến bây giờ tôi vẫn nỗ lực hoàn thành với tư cách là một thành viên của Đức trong Nghị viện châu Âu. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm điều đó từ Berlin”.

Tại Đức, Đảng Dân chủ Xã hội Đức của ông đang là một đảng nhỏ trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Merkel, người cũng vừa tuyên bố tìm kiếm nhiệm kì thứ tư trong cuộc bầu cử năm sau. Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức Sigmar Gabriel sẽ phải quyết định tự mình đối đầu với Thủ tướng Merkel hay mở đường cho ông Schulz đảm nhiệm sứ mệnh này.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy những cử tri ủng hộ đảng Dân chủ Xã hội Đức nghĩ rằng ông Schulz sẽ có cơ hội lớn hơn ông Gabriel trong việc đánh bại bà Merkel.

Đối với châu Âu, việc ông Schulz từ chức Chủ tịch Nghị viện châu Âu để lại một khoảng trống cho người kế nhiệm rất có thể thuộc nhóm đảng dân chủ Cơ đốc giáo, nhóm lớn nhất trong cơ quan lập pháp của châu Âu.

Thành viên của nhóm đảng dân chủ cơ đốc giáo hiện đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Chủ tịch nhóm đảng dân chủ cơ đốc giáo trong Nghị viện châu Âu Manfred Weber cho biết, các nghị sỹ nhóm này có thể đề cử một ứng viên kế nhiệm ông Schulz và khẳng định sẵn sàng thỏa hiệp với các đảng khác để giữ cho lực lượng cực đoan, chống lại ý tưởng một Liên minh châu Âu đại đoàn kết không thể nắm quyền tại cơ quan lập pháp này./.

Theo VOV

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".