Hy vọng vào sự thay đổi trong quan hệ Mỹ - Nga

(Baonghean.vn) - Ngài Alexis Rodzianko - Trưởng phòng Thương mại Mỹ tại Nga tin rằng, ứng viên nào dành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng sẽ đem lại hy vọng vào cho sự thay đổi tốt hơn trong quan hệ Mỹ - Nga. Đó là sẽ một vị tổng thống mới với một tập thể mới sẽ đưa ra những ý tưởng khác biệt, mới mẻ.

Dù ai chiến thắng cũng sẽ mang lại hi vọng thay đổi mối quan hệ Mỹ - Nga.
Dù ai chiến thắng cũng sẽ mang lại hi vọng thay đổi mối quan hệ Mỹ - Nga.

Ngài Alexis cho rằng, ứng viên Hillary Clinton đang là người chiếm ưu thế bởi vì bà đã có một mối quan hệ lâu năm trong nền chính trị Mỹ: từng là Ngoại trưởng, cựu Đệ nhất phu nhân. “Đó là một lợi thế to lớn của Clinton”.

Bà Hillary có nhiều kinh nghiệm, có uy tín quốc tế, có sự ủng hộ của giới doanh nghiệp lớn. Bà là nhà ngoại giao chuyên nghiệp và hiểu về khả năng lẫn hạn chế của Mỹ.  Với Kremlin, Hillary có chút cứng rắn, Nga sẽ không dễ dàng song lại có thể đáng tin cậy. Nhìn chung, Nga có thể chờ đợi ở bà và ở những người mà bà sẽ mang theo đến Nhà Trắng.

Còn với Donald Trump, một mặt, ông đã có một chiến dịch tranh cử với những bài hùng biện đầy hứa hẹn. Nhưng xét về khía cạnh một chính trị gia, Trump biết ít hơn về đối ngoại . Trong nhiều năm qua, Trump chỉ là một doanh nhân nổi tiếng. Ông không hoạt động chính trị, nên thường đưa ra những tuyên bố bất cẩn và gây tranh cãi.

Mặt khác, nhìn vào những gì Trump thể hiện, rõ ràng đã có những gánh nặng quyền lực đặt lên vai của ông. Trump luôn muốn đáp ứng tối đa yêu cầu cải tổ xã hội Mỹ. Vị tỷ phú này là con người có khả năng gây ngạc nhiên và có thể ông sẽ khiến Nga ngạc nhiên về cả khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực.

Cuộc bầu cử, dù ai thắng đi nữa, cũng có nghĩa là một quãng nghỉ trong quan hệ hai nước. Là một người Mỹ sống ở Nga, Trưởng phòng thương mại Mỹ hi vọng rằng, vị tân tổng thống sẽ đưa ra nhiều giải pháp tích cực để cải thiện quan hệ Mỹ - Nga, ít nhất cũng ổn định ở mức hai bên có thể chấp nhận được.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.