Đại cử tri bất trung nhiều nhất lịch sử, Trump vẫn thắng phiếu cử tri đoàn

(Baonghean.vn) - Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu của Cử tri đoàn Mỹ hôm 19/12, chính thức đắc cử trở thành tổng thống kế nhiệm, xóa tan những hy vọng mỏng manh của nhóm nhỏ những người không muốn ông bước chân vào Nhà Trắng.

Dân Mỹ biểu tình phản đối tổng thống đắc cử Trump trong khi các đại cử tri tập trung bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ tại trụ sở bang Pennsylvania hôm 19/12. Ảnh: Reuters.
Dân Mỹ biểu tình phản đối tổng thống đắc cử Trump trong khi các đại cử tri tập trung bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ tại trụ sở bang Pennsylvania hôm 19/12. Ảnh: Reuters.

Trump đã giành được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết và giành chiến thắng, ngay cả khi 6 đại cử tri Mỹ phá lệ để bỏ phiếu đi ngược lại định hướng của bang mình - con số “đại cử tri bất trung” cao nhất trong hơn 100 năm qua.

Một nhóm nhà hoạt động xuất thân từ đảng Dân chủ trên khắp nước Mỹ đã mong thuyết phục các thành viên đảng Cộng hòa vượt qua giới hạn và bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, người đã giành được nhiều phiếu phổ thông hơn hôm 8/11.

Tuy nhiên, rốt cuộc, vẫn có nhiều đảng viên Dân chủ “chia rẽ” với đảng của mình hơn đảng viên Cộng hòa. 4 đại cử tri thuộc đảng Dân chủ không bỏ phiếu cho Clinton, trong khi chỉ 2 đại cử tri đảng Cộng hòa “quay lưng” với Trump.

Bret Chiafalo, 38, đến từ Everett, Washington, là 1 trong 3 đại cử tri của bang bỏ phiếu cho Colin Powell, nguyên Ngoại trưởng Mỹ xuất thân đảng Cộng hòa, thay vì bỏ phiếu cho bà Clinton, lập luận rằng ông tin Powell phù hợp với vị trí tổng thống hơn Trump.

Những người lập quốc của Mỹ “đã nói rằng cử tri đoàn không phải để chọn ra kẻ mị dân, không phải để chọn ra ai đó bị chi phối bởi những sức mạnh bên ngoài, không phải để chọn ra ai đó không phù hợp nắm quyền. Trump không đáp ứng cả 3 tiêu chí, khác với bất cứ ứng viên nào chúng ta từng chứng kiến trong lịch sử Mỹ”, ông Chiafalo tuyên bố khi trả lời phỏng vấn.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.