New York đòi được hoàn trả chi phí khổng lồ để bảo vệ Donald Trump

Hai thành viên trong Hội đồng thành phố New York đã kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cung cấp quỹ liên bang để hoàn trả cho thành phố chi phí bảo vệ ông và gia đình tại tháp Trump ở Đại lộ 5, quận Manhattan, với số tiền lên tới 1 triệu USD/ngày.

Trong một bản kiến nghị trực tuyến được công bố hôm 2/12, người phát ngôn của Hội đồng thành phố New York Mellisa Mark Viverto và thành viên hội đồng Dan Garodnick cho biết chi phí bảo vệ ông Trump nên do chính quyền liên bang gánh vác chứ không phải thành phố.

Chi phí cho các hoạt động an ninh bảo vệ gia đình ông Trump ở New York lên tới 1 triệu USD/ngày. (Ảnh: Reuters)
Chi phí cho các hoạt động an ninh bảo vệ gia đình ông Trump ở New York lên tới 1 triệu USD/ngày. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đề nghị ông chuyển các quỹ liên bang cần thiết để hoàn trả cho New York toàn bộ chi phí bảo vệ ông và gia đình, cả trước và sau khi ông nhậm chức tổng thống Mỹ”, Reuters trích dẫn bản kiến nghị.

Tuy nhiên, một đại diện cho Hội đồng thành phố New York cho biết họ đã không nhận được bất cứ phản ứng nào từ đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump về bản kiến nghị, vốn đã có hơn 500 người ủng hộ vào hôm 2/12.

Kể từ khi ông Trump giành được chiến thắng bất ngờ trước đối thủ Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm 8/11, cảnh sát thành phố New York đã tăng cường bảo vệ cho tổng thống đắc cử và gia đình ông tại nơi ở của họ ở trung tâm thành phố.

Cảnh sát đã thiết lập các hàng rào an ninh xung quanh Tháp Trump, nơi trở thành trụ sở của nhóm chuyển giao quyền lực khi ông Trump chuẩn bị cho lễ nhậm chức vào hôm 20/1/2017.

Giới chức thành phố New York ước tính, chi phí bảo vệ là 1 triệu USD (khoảng 22,6 tỷ đồng)/ngày và tổng số tiền sẽ lên tới 1 tỷ USD trong suốt 4 năm ông Trump làm tổng thống vì vợ và con trai út 10 tuổi của ông sẽ vẫn ở lại New York sau lễ nhậm chức để cậu bé có thể hoàn thành việc học.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cũng từng nhấn mạnh về chi phí bảo vệ ông Trump và gia đình ông.

“Chúng tôi đặc biệt lo lắng về những chi phí ngoài giờ, và chúng tôi nghĩ việc chính phủ liên bang bồi hoàn tối đa cho những chi phí này là hoàn toàn hợp lệ”, ông Blasion nói với các phóng viên vào tháng trước.

Bản kiến nghị cũng cho biết ngân sách của thành phố New York đã bị kéo căng với việc cung cấp an ninh, vệ sinh môi trường và giáo dục cho người dân thành phố, tất cả sẽ bị ảnh hưởng nếu các quỹ được chuyển sang dùng vào mục đích bảo vệ ông Trump.

Theo Vietnamnet

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.