Donald Trump: 'Mỹ sẽ tự xử lý vấn đề Triều Tiên không cần Trung Quốc'

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng nước ông sẵn sàng thực hiện những biện pháp cứng rắn nhất chống lại Triều Tiên, nếu Trung Quốc không hành động đủ để kiềm chế quốc gia đồng minh của họ.

"Nếu Trung Quốc không giải quyết được vấn đề Triều Tiên, chúng tôi sẽ làm", Tổng thống Donald Trump tuyên bố với tờ Financial Times. Để khẳng định sức nặng trong lời nói của mình, ông Trump nói thêm: "Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với mọi người".

 

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện nay xác định Triều Tiên là mối nguy hiểm lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ.

"Có một khả năng là Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa hạt nhân tới lãnh thổ Mỹ vào cuối nhiệm kỳ của ông Trump", Cố vấn an ninh quốc gia KT McFarland nói với Financial Times. 

Tuần này, ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida. Dự kiến nội dung quan trọng bậc nhất trong cuộc họp lần này sẽ là kiềm chế Triều Tiên — đồng minh của Trung Quốc.

"Trung Quốc có sức ảnh hưởng lớn đối với Triều Tiên", Tổng thống Trump nói. Ông cũng khẳng định sẽ nhờ Trung Quốc kiểm soát hàng xóm của mình.

Ông Trump cũng thừa nhận tình huống xấu nhất là Trung Quốc sẽ không giúp Mỹ kiềm chế Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Trump tự tin rằng Mỹ "hoàn toàn" đủ sức giải quyết vấn đề này.

Dù khá tự tin, Tổng thống Mỹ không cho biết cụ thể những việc mà chính phủ của ông sẽ làm để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

"Tôi sẽ không nói với mọi người về kế hoạch. Các bạn biết đấy, chính quyền của chúng tôi không phải là nước Mỹ trước kia. Chúng tôi sẽ không nói với báo chí rằng chúng tôi sẽ đánh chỗ nào ở Trung Đông như chính quyền trước từng làm", ông Trump nói.

Theo Sputnik

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.