Nga tung 100 siêu tăng 'tàng hình' T-14 Armata sẵn sàng chiến đấu

Nga vừa tung ra một loại vũ khí bí mật mới - đội quân gồm 100 xe tăng “tàng hình” T-14 Armata nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu.

Xe tăng T-14 Armata tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Xe tăng T-14 Armata tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Theo tờ The Sun của Anh, quân đội Nga đã trang bị một lớp áo khoác tàng hình đặc biệt cho cỗ máy chiến đấu T-14 Ẩmta giúp qua mặt khỏi hệ thống radar đối phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ra lệnh cho 100 chiếc tăng “tàng hình” T-14 Armata trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong bối cảnh căng thẳng leo thang toàn cầu.

Hệ thống máy dò tia UV được lắp đặt trong xe tăng làm nhiệm vụ đưa ra cảnh báo khi có đạn pháo đang bay đến trong khi nòng pháo trơn 125 mm có thể nhả đạn với tốc độ 100 viên/phút.

Tăng chủ lực T-14 Armata hoàn toàn có thể phá hủy mục tiêu trong phạm vi lên tới hơn 8km.

Không chỉ có vậy, xe tăng T-14 Armata còn được lắp thêm tháp pháo tự động có thể xoay 360 độ với tốc độ cao để có thể bắn trả mối đe dọa đến từ bất kỳ hướng nào. Tháp pháo này tự động, nên các binh sĩ chỉ cần ngồi ở một địa điểm khác cũng có thể dùng bộ điều khiển từ xa điều chỉnh hướng hoạt động của xe tăng.

Tổng thống Putin đã lệnh cho 100 xe tăng T-14 tàng hình sẵn sàng chiến đấu.

Tổng thống Putin đã lệnh cho 100 xe tăng T-14 tàng hình sẵn sàng chiến đấu.

T-14 Armata còn được bao bọc lớp sắt mỏng, cung cấp lớp vỏ bảo vệ trước các loại vũ khí chống tăng có độ chính xác cao và vũ khí chiến đấu cự ly gần như súng phóng lựu cầm tay.

Lớp áo tàng hình được khoác lên xe tăng T-14 Armata có tên gọi là Mantiya. Nguyên lý hoạt động của lớp áo này rất đơn giản. Nó có thể hấp thu sóng radar, phản xạ cùng lúc đó phân tán chúng, làm giảm khả năng phát hiện vật thể đang di chuyển.

Trong khi đó, độ nhiệt khi hoạt động của xe tăng cũng sẽ được giảm xuống bằng với mức nhiệt của không gian xung quanh. Chính vì vậy, xe tăng T-14 Armata có thể trở nên “vô hình” trước các loại vũ khí như đầu đạn tên lửa Javelin của quân đội Mỹ thường sử dụng máy dò nhiệt để bắn trúng mục tiêu.

So sánh tăng T-14 với loại phương tiện chiến đấu của phương Tây, thiết kế mới này được cho là vượt trội 25-30% so với xe tăng Abrams của Mỹ, tăng Leclerc của Pháp và Leopard 2 của Đức.

Theo Tin tức

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.