Hôm nay Tổng thống Putin đối thoại trực tiếp với người dân Nga

Ở Nga, một trong những sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm là cuộc “Đối thoại trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin”.

Hôm nay (15/6), qua kênh truyền hình, phát thanh lớn và mạng internet, cuộc đối thoại này sẽ bắt đầu vào lúc giữa trưa (theo giờ Moskva). Hình thức đối thoại trực tiếp này được ông Putin thực hiện từ năm 2001 và ông đã tiến hành 14 cuộc.

Càng gần đến giờ diễn ra cuộc đối thoại trực tiếp, người dân Nga càng chú ý nhiều hơn tới hoạt động này. Số lượng câu hỏi gửi về Trung tâm tiếp nhận những ngày qua đã vượt con số 1.600.000 và hiện vẫn tiếp tục tăng lên theo từng phút. Và vẫn như thông thường, chủ đề mà người dân Nga quan tâm và lo lắng nhiều hơn, vẫn là những vấn đề xã hội như môi trường, lương bổng, hưu trí, đường xá, y tế, nhà ở …

hom nay tong thong putin doi thoai truc tiep voi nguoi dan nga  hinh 1
Hôm nay Tổng thống Putin sẽ đối thoại trực tiếp với người dân Nga.

Thế hệ trẻ thường lựa chọn hình thức đặt câu hỏi trực tiếp qua truyền hình, bởi như vậy họ có thể không chỉ nêu vấn đề mà còn chỉ rõ vấn đề đó qua màn hình, ví dụ việc cho Tổng thống thấy trong sân có nhiều xe ô tô thế nào và yêu cầu cần phải làm gì với vấn đề này; rồi vấn đề đường sá ở địa phương xấu ra sao…

Tất cả những gì mà người dân cần làm là gửi các câu hỏi qua mạng internet và hệ thống sẽ ghi lại trong một chương trình đặc biệt, rồi từ những câu hỏi đó, Tổng thống sẽ lựa chọn để trả lời cũng như biết được người dân đang cần gì. Trong quá trình diễn ra cuộc đối thoại, các câu hỏi vẫn được trực tiếp chuyển đến studio.

Những câu trả lời của Tổng thống sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên các kênh lớn của quốc gia. Người dân Nga cũng có thể thông qua cuộc đối thoại không chỉ nói về những vấn đề của địa phương mình mà họ còn có thể chia sẻ những ý tưởng để cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn./.

Theo VOV

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.