Máy bay Trung Quốc gặp thời tiết xấu, 26 người chấn thương

 Ít nhất 26 người bị thương, trong đó 4 người chấn thương nghiêm trọng, khi một máy bay của hãng China Eastern Airlines từ Paris đến Côn Minh đi qua vùng không khí nhiễu động.

Hôm 18/6, chuyến bay MU774 của China Eastern Airlines gặp nhiễu động mạnh khi đang trên đường bay từ Paris về Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, miền nam Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho hay máy bay chịu hai cú rung lắc dữ dội và nhiều lần rung lắc nhẹ hơn trong khoảng 10 phút. Một số hành khách bị gãy xương, xước da đầu và các tổn thương mô mềm khác.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc nói đầu và vai của một số hành khách va chạm với khoang chứa hành lý trong quá trình máy bay chao đảo. Một số khoang chứa bị gãy đổ khiến hành lý rơi trúng hành khách.

May bay Trung Quoc gap thoi tiet xau, 26 nguoi chan thuong hinh anh 1
Một máy bay của hãng China Eastern Airlines. Ảnh: Shutterstock.

"Tôi đi trên chuyến bay đó và tôi cảm thấy như tôi sẽ không sống sót trở về", báo South China Morning Post dẫn lời một hành khách nói trên mạng xã hội Weibo. "Nhiều người bị thương, trong số đó nhiều người đã không cài dây an toàn".

Hãng China Eastern Airlines sau đó phát đi thông báo cho biết chiếc máy bay Airbus A330 đã hạ cánh an toàn tại Côn Minh. Hãng cũng nói việc hành khách cài chặt dây an toàn khi máy bay giảm độ cao là điều tối quan trọng.

Tuần trước, một chuyến bay đến Thượng Hải của hãng hàng không Trung Quốc đã phải quay trở lại Sydney sau sự cố kỹ thuật để lại một lỗ thủng lớn trên vỏ động cơ. Cơ trưởng chuyến bay đã báo cáo trục trặc của chiếc máy bay Airbus 330 khoảng một giờ sau khi cất cánh. Hành khách cho biết họ ngửi thấy mùi khét trên phi cơ.

Theo Zing.vn

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.