Con trai Tổng thống Mỹ thừa nhận mong muốn thông tin về bà Clinton từ Nga

(Baonghean.vn)- Ngày 10/7, ông Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thừa nhận ông đã dành thời gian tham gia cuộc gặp với luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya có quan hệ với Điện Kremlin trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, với hy vọng có được thông tin về ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Cuộc gặp được tiến hành theo yêu cầu của một ca sĩ sống tại Nga, theo đó gia đình của nhân vật này có liên hệ tới công việc kinh doanh của ông Trump. 

Con trai Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump Jr. Ảnh: Getty
Con trai Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump Jr. Ảnh: Getty

Tờ New York Times đăng tải một báo cáo cho biết ông Trump Jr. đã được báo trước về nguồn thông tin được thu thập từ chính phủ Nga, làm dấy lên hoài nghi về khả năng chiến dịch tranh cử của ông Trump có liên hệ với Moskva, vốn đang chịu sự điều tra của các nhà điều tra liên bang và quốc hội Mỹ.   

Theo tờ Times, trong một email do ca sĩ Rob Goldstone gửi đi, ông Trump Jr., người đóng vai trò cố vấn chiến dịch quan trọng cho cha của mình, đã được thông báo rằng chính quyền Moskva đứng sau thông tin về ứng cử viên Clinton . Bản báo cáo này là thông tin công khai đầu tiên về việc ông Trump Jr. chấp thuận cuộc gặp với mong muốn ông ấy sẽ được cung cấp thông tin về các thông tin bất lợi của đối thủ chính trị của cha mình, và thông tin này có thể được điện Kremlin phát đi. 

Tổng thống Donald Trump và con trai. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump và con trai. Ảnh: AP

Trong một thông báo, luật sư của ông Trump Jr. Alan Futerfas coi bản báo cáo trên tờ Times là “vô giá trị”, mặc dù ông thừa nhận thân chủ của mình đã nhận một email từ Goldstone về việc tiến hành một cuộc gặp với mục đích chuyển giao thông tin bất lợi về Clinton. Như vậy thông báo của Futerfas không mâu thuẫn với báo cáo của tờ Times về bức email. Ông Futerfas cho biết thêm ông Trump Jr. không được biết chi tiết thông tin và không có gì được nêu ra trong cuộc gặp. 

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Peskov cho hay điện Kremlin không biết luật sư Veselnitskaya và “không thể theo dõi” tất cả luật sư người Nga, những người tổ chức cuộc gặp tại Nga hay nước ngoài./.

Lan Hạ

(Theo AP)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân