Bức ảnh báo trước 'giông bão' ở Nhà Trắng

Một bức ảnh chụp các cố vấn cấp cao quay quần bên Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông mới nhậm chức vô tình trở thành điềm báo cho những “giông bão” ở Nhà Trắng khi hàng loạt cố vấn từ chức hoặc bị sa thải.

Trong ảnh: Tổng thống Donald Trump (1), cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus (2), Phó Tổng thống Mike Pence (3), cựu Chiến lược gia trưởng Steve Bannon (4), cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer, (5), cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Ảnh: Getty
Trong ảnh: Tổng thống Donald Trump (1), cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus (2), Phó Tổng thống Mike Pence (3), cựu Chiến lược gia trưởng Steve Bannon (4), cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer, (5), cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Ảnh: Getty

Một bức ảnh đang gây sự chú ý của dư luận sau khi chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon bị thôi chức ngày 18/8.

Đó là bức ảnh chụp hồi tháng 1 khi các cố vấn cấp cao vây quanh bàn làm việc của Tổng thống Donald Trump. Trong bức ảnh có Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, Chiến lược gia trưởng Steve Bannon.

Điều đáng nói là hiện chỉ có Tổng thống Trump và Phó Tổng Pence còn trụ lại trong chính quyền.

Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn bị sa thải sau khi xuất hiện những tin tức về mối liên hệ giữa ông với Đại sứ Nga Sergei Kislyak. Ông Flynn bị cho là đã thảo luận với quan chức Nga về các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt với Nga ngay cả khi Tổng thống Trump chưa nhậm chức.

Tiếp sau ông Flynn, Thư ký báo chí Nhà Trắng Spicer cũng từ chức vào tháng 6 sau khi dư luận dậy sóng vì những phát ngôn của ông với báo chí.

Vào tháng 7, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus cũng bị sa thải và được cho là có liên quan đến cuộc đấu đá nội bộ chính quyền.

Ông Bannon bị sa thải hôm qua sau khi có những phát ngôn trái quan điểm của chính quyền về vấn đề Triều Tiên. Ông nói rằng, chính quyền Tổng thống Trump sẽ không có bất cứ biện pháp quân sự nào với Triều Tiên

Tuy nhiên, bức ảnh này chưa thể hiện hết được sự rối ren trong đội ngũ nhân sự của Tổng thống Trump. Hồi cuối tháng 7, Tổng thống Trump cũng quyết định sa thải ông Anthony Scaramucci, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, chỉ sau 10 ngày bổ nhiệm.

Trong khi đó, nhiều cố vấn của ông Trump cũng chủ động đệ đơn từ chức. Tỷ phú đầu tư Carl Icahn ngày 18/8 tuyên bố rút khỏi vai trò cố vấn đặc biệt cho Tổng thống Trump sau khi đối mặt những chỉ trích. Tỷ phú này bị cho là cố vấn cho Tổng thống những chính sách có lợi cho chính hoạt động đầu tư của ông.

Trước đó, hàng loạt giám đốc điều hành trong hai hội đồng cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump cũng tuyên bố rút lui để phản đối những phát ngôn của ông về bạo loạn ở Virginia cuối tuần qua. Ông Trump sau đó đã quyết định giải thể hai hội đồng này.

Giới quan sát cho rằng, Nhà Trắng đang trải qua một đợt cải tổ lớn và sẽ là một thách thức không nhỏ đối với ông Trump đặc biệt trong bối cảnh bộ máy nhân sự của ông vẫn khuyết nhiều vị trí mặc dù đã nhậm chức hơn nửa năm.

Theo Dân trí

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.