'Cần THAAD để buộc Triều Tiên vào bàn đối thoại'

(Baonghean.vn) - Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc là cần thiết để bảo vệ nước này trước những khiêu khích của Triều Tiên và cũng buộc Bình Nhưỡng trở lại bàn đối thoại.

Đó là tuyên bố của một quan chức trong Nhà Xanh - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 8/9.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ THAAD được triển khai tại một sân gôn ở Seongju, Hàn Quốc hồi tháng 6. Ảnh: AP
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ THAAD được triển khai tại một sân gôn ở Seongju, Hàn Quốc hồi tháng 6. Ảnh: AP

Vị quan chức này còn khẳng định Seoul hiểu được sự phản đối của Trung Quốc, nhưng nước này sẽ tiếp tục thuyết phục Bắc Kinh hiểu ra sự cần thiết phải tăng thêm sức ép đối với Bình Nhưỡng.

“Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hiện đang được cộng đồng quốc tế xem xét hết sức cẩn trọng, và chúng tôi tin rằng không có lựa chọn nào ngoài tham gia vào các nỗ lực quốc tế để trừng phạt Triều Tiên theo các điều kiện hiện nay”, Yonhap dẫn lời quan chức giấu tên trên.

Người này cho biết thêm: “Như Tổng thống Moon Jae-in đã tuyên bố, mục đích cuối cùng của chúng tôi là giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua các biện pháp hòa bình và ngoại giao, nhưng chúng tôi tin rằng điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện nay là tạo áp lực buộc Triều Tiên tiến vào bàn đối thoại”.

Trung Quốc cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ có thể được sử dụng để do thám hoạt động quân sự của mình. Ảnh: Yonhap
Trung Quốc cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ có thể được sử dụng để do thám hoạt động quân sự của mình. Ảnh: Yonhap

Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử thứ 6 và nhiều khả năng là vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay hôm 3/9.

Seoul đã phản ứng bằng cách triển khai thêm 4 bệ phóng để hoàn thiện hệ thống THAAD, vấp phải làn sóng biểu tình mạnh mẽ từ Trung Quốc - đồng minh của Bình Nhưỡng vốn cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ có thể được sử dụng để do thám hoạt động quân sự của nước này.

“Chúng tôi tin vấn đề với Trung Quốc là việc phải giải quyết thông qua đối thoại”, vị quan chức Nhà Xanh khẳng định.

Ông bổ sung: “Lập trường của chính phủ ở thời điểm này cho rằng việc quan trọng là phải ngăn Triều Tiên tiến hành thêm bất cứ động thái khiêu khích hạt nhân hoặc tên lửa nào khác”.

Thu Giang

(Theo Yonhap)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân