Ngắm dàn siêu xe Tổng thống Putin trên đường phố Đà Nẵng

Tối 6/11, đoàn xe "rất ngầu" đưa xuống từ chuyên cơ vận tải của Nga, đáp xuống sân bay vào lúc chiều, đã lăn bánh trên đường phố Đà Nẵng về nơi tập kêt.

Chiếc limousine đặc chủng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã về khách sạn tại Đà Nẵng.  Ảnh: Tấn Lực
Chiếc limousine đặc chủng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã về khách sạn tại Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Lực

Đoàn xe đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu di chuyển từ sân bay Đà Nẵng ra đường Nguyễn Văn Linh vào lúc 19h15 tối 6/11.

Trước đó, vào lúc 17h27 chiều, chiếc máy bay vận tải quân sự tầm trung và xa của Nga IL-76 đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng trong thời tiết còn mưa khiến trời tối sớm.

Như vậy nhiều khả năng chuyến bay này đã chở đoàn xe 3 chiếc sẽ phục vụ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC tại Đà Nẵng.

Đoàn xe chuyên dụng phục vụ Tổng thống Nga lăn bánh trên đường phố Đà Nẵng.  Video: Hữu Khá

Đoàn xe ở một cổng thuộc sân bay Đà Nẵng chuẩn bị lăn bánh.  Ảnh: Trường Trung
Đoàn xe ở một cổng thuộc sân bay Đà Nẵng chuẩn bị lăn bánh. Ảnh: Trường Trung
Chiếc xe dẫn đầu của đoàn xe Tổng thống Putin bắt đầu rời sân bay Đà Nẵng.  Ảnh: Nguyễn Khánh
Chiếc xe dẫn đầu của đoàn xe Tổng thống Putin bắt đầu rời sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Khánh

Siêu xe limousine của ông Putin là chiếc Maybach S600 Pullman được gọi là Cảnh vệ (The Guard). Cỗ xe bọc thép nặng 5,1 tấn và trị giá khoảng 1,56 triệu USD. 

Theo trang motor1.com, giá của một chiếc Pullman không bọc thép chỉ vào khoảng 558.000 USD. 

Siêu xe của tổng thống Nga được trang bị lớp chống đạn chuẩn VR9 cho cả mặt kính và toàn thân chiếc xe, cho phép "The Guard" chạy phăng phăng qua cơn mưa đạn súng trường. 

Xe cũng được trang bị hệ thống bảo vệ nổ bom chuẩn Directive ERV 2010: nếu 15kg thuốc nổ TNT nổ trong phạm vi 2 mét thì chiếc xe này vẫn an toàn. 

Đoàn xe của Tổng thống Putin đưa qua để di chuyển tại Đà Nẵng gồm 3 chiếc.  Ảnh: Nguyễn Khánh
Đoàn xe của Tổng thống Putin đưa qua để di chuyển tại Đà Nẵng gồm 3 chiếc. Ảnh: Nguyễn Khánh
Chiếc to là xe hậu cần chạy cuối đoàn đảm trách nhiệm vụ thông tin. Ảnh: Thuận Thăng
Chiếc to là xe hậu cần chạy cuối đoàn đảm trách nhiệm vụ thông tin. Ảnh: Thuận Thăng

Theo Mercedes-Maybach, cấu trúc của xe được thiết kế đặc biệt để có thể "băng qua vùng chiến sự" nhưng cái đặc tính an toàn này không làm ảnh hưởng đến không gian và thiết kế bên trong khoang xe. Xe được trang bị động cơ V12 biturbo 6 lít với 523 mã lực. 

Chiếc Maybach S600 Pullman cũng được trang bị "tính năng chống tên lửa mạnh mẽ nhất hiện nay", theo Mercedes-Maybach.

Xe được hai tài xế người Nga chạy về khách sạn nơi ông Putin sẽ trú ngụ.  Ảnh: Thuận Thăng
Xe được hai tài xế người Nga chạy về khách sạn nơi ông Putin sẽ trú ngụ. Ảnh: Thuận Thăng
Chiếc xe limousine này được thiết kế đặc biệt để có thể
Chiếc xe limousine này được thiết kế đặc biệt để có thể "băng qua vùng chiến sự". Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".