Triều Tiên nói Mỹ đừng 'mơ giữa ban ngày'

Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chuyến công du châu Á đầu tiên với điểm đến đầu tiên là Nhật Bản, Triều Tiên tuyên bố không đàm phán với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa, đồng thời đe dọa tăng cường kho vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi thăm một nhà máy quân sự.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi thăm một nhà máy quân sự.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải trong một bài bình luận ngày 4/11, Bình Nhưỡng cho rằng Mỹ nên gạt bỏ ngay “ý nghĩ vô lý” rằng quốc gia này sẽ chịu thua trước các lệnh trừng phạt quốc tế và từ bỏ vũ khí hạt nhân. Triều Tiên còn nhấn mạnh đang “ở giai đoạn cuối cùng hoàn thành vũ khí hạt nhân”.

Trong bài bình luận có tiêu đề “Ngưng mơ giữa ban ngày”, tác giả có viết: “Hãy thôi mơ giữa ban ngày về các cuộc đàm phán phi hạt nhân với chúng tôi. Thanh gươm kho báu hạt nhân tự vệ của chúng tôi sẽ ngày càng được mài nhọn hơn nếu như chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên không chấm dứt”.

Tổng thống Trump đã tới Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên liên quan đến các vụ thử hạt nhân và tên lửa gần đây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Trump sẽ tới Hàn Quốc vào ngày 7/11 song theo dự kiến sẽ không đến thăm khu phi quân sự DMZ biên giới liên Triều.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, với nội dung hối thúc “một giải pháp để đối phó với mối đe dọa chung”.

Tuy nhiên, một bộ phận người Hàn Quốc lo ngại chuyến thăm này của Tổng thống Trump có thể sẽ làm tình hình đi xuống hơn nếu như nhà lãnh đạo Mỹ không kiềm chế được thái độ hung hãn với Bình Nhưỡng.

Trước đó, trong nhiều tháng qua, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có màn đấu khẩu khốc liệt, đe dọa tấn công nhau và đem theo nguy cơ xung đột quân sự.

Giáo sư Yang Moo-jin giảng dạy tại Đại học nghiên cứu Triều Tiên nhận định: “Vì Tổng thống Trump thường xuyên hành động phát ngôn không theo kịch bản, nên nhiều người Hàn Quốc lo lắng ông ấy sẽ mất khả năng kiềm chế”.

Theo Tin Tức

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.