186 tập thể được khen thưởng nhân dịp tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội 'Đại đoàn kết toàn dân tộc'

186 tập thể được khen thưởng nhân dịp tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội 'Đại đoàn kết toàn dân tộc'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - 20 năm qua, Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" được triển khai đồng bộ, rộng khắp, với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn; thực sự trở thành “Ngày hội của toàn dân”, được đông đảo người dân hưởng ứng, mọi người, mọi nhà hân hoan, phấn khởi.

Sáng 16/6, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", giai đoạn 2003 - 2023.

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 1/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 20 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống MTTQ cùng cấp triển khai tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư chu đáo, tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, thực sự trở thành ngày hội lớn của Nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu Trung ương và tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu Trung ương và tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Việc tổ chức ngày hội là một trong những giải pháp quan trọng để phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể Nhân dân ngày càng vững mạnh.

Ngày hội đã tạo môi trường gắn bó, thân thiết, gần gũi giữa Đảng với Nhân dân, người dân trực tiếp nói lên những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, đưa ra các giải pháp thực hiện các chủ trương, chính sách để các cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến của Nhân dân, từ đó, ban hành chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn của đời sống Nhân dân, với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thông qua ngày hội đã tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gắn với việc ghi nhận, biểu dương các cá nhân, các hộ gia đình tiêu biểu; các nét văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân cư các dân tộc trên địa bàn tỉnh được bảo tồn và phát huy; góp phần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn...

Trong 20 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động ủng hộ được khoảng 12.000 tỷ đồng, 8 triệu m2 đất, 9 triệu ngày công lao động, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì tham mưu vận động thực hiện các chương trình an sinh xã hội như: Chương trình "Tết Vì người nghèo"; Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Quỹ Cứu trợ, Quỹ Vì người nghèo; Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa; Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19, với tổng giá trị trên 5.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện các khu dân cư, MTTQ các địa phương, các sở, ngành đã trình bày các tham luận để nhấn mạnh, làm rõ hơn những giá trị to lớn trong tổ chức ngày hội; chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay, sáng tạo để tổ chức ngày hội hiệu quả hơn, qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY HỘI

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" là một trong những điểm sáng trong công tác Mặt trận của tỉnh Nghệ An.

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng trân trọng ghi nhận tình cảm, sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, sự phối hợp, tạo điều kiện của HĐND, UBND và tổ chức thành viên các cấp tỉnh Nghệ An suốt 20 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, trong giai đoạn tiếp theo, việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" cần được đổi mới, đáp ứng mục tiêu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng có trách nhiệm tham gia xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn trong thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vì vậy, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp tục nâng cao công tác tham mưu; tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa thực tiễn của Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, chủ động tham gia, góp phần làm cho ngày hội trở thành hoạt động nền nếp, đa dạng, sinh động và hấp dẫn tại các địa phương, cơ sở trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An cần bám sát tình hình và điều kiện của từng địa bàn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh để xác định nội dung, lựa chọn phương thức tổ chức ngày hội; đa dạng hình thức huy động nguồn lực hỗ trợ cho các khu dân cư để tổ chức ngày hội; Chú trọng phát hiện, tôn vinh và biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, các mô hình hữu ích cho cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong suốt 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự điều hành của chính quyền các cấp; công tác tuyên truyền, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" hàng năm đã được tỉnh triển khai đồng bộ, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh và các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 5 giá trị thông qua tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc". Đó là, ngày hội đã góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội cũng đã khơi dậy mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân về tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa cộng đồng; xây dựng tình làng, nghĩa xóm đoàn kết, gắn bó, tôn vinh các giá trị truyền thống của dân tộc; biểu dương các cá nhân, các hộ gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng dân cư.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu đáp từ tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu đáp từ tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cán bộ MTTQ các cấp tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cán bộ MTTQ các cấp tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế và yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04 trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết; nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp để tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" thực sự là ngày hội toàn dân, tạo không khí vui tươi, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Mặt khác, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành đoàn thể, vai trò chủ trì tuyên truyền, phối hợp tổ chức ngày hội của MTTQ các cấp. Đưa các nội dung, tiêu chí, cách thức tổ chức ngày hội vào trong Nghị quyết của các cấp ủy, kế hoạch của chính quyền, nhiệm vụ thi đua của các đơn vị để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 93 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 - 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 93 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 - 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 93 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 - 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 93 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 - 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh có giải pháp đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội. Trước, trong và sau dịp tổ chức ngày hội, cần quan tâm tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ trao tặng nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo, hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức ngày hội; kịp thời đề xuất bổ sung các chủ trương, chính sách; thống nhất trong công tác chỉ đạo và vận động Nhân dân triển khai, tổ chức thực hiện; thông tin công khai mục tiêu, nguồn lực của các chương trình, dự án liên quan đến cộng đồng dân cư để Nhân dân giám sát, nhằm phát huy tính dân chủ, tạo đồng thuận cao trong xã hội, đảm bảo việc thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 93 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 - 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 93 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 - 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung đổi mới nội dung và phương thức tổ chức thực hiện các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện, gắn với nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu nhằm lan tỏa các phong trào.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định tặng Bằng khen cho 93 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 - 2023; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quyết định tặng Bằng khen cho 93 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 - 2023.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.