2 tháng, kim ngạch xuất khẩu Nghệ An đạt 72 triệu USD

(Baonghean) -  2 tháng đầu năm 2016, hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Nghệ An đã nhiều khởi sắc, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 72 triệu Đô la Mỹ.

Theo Sở Công Thương, 2 tháng đầu năm 2016,  hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh có nhiều lô hàng được xuất, kim ngạch ước đạt 72 triệu USD. Trong đó, dăm gỗ tiếp tục là nhóm hàng đạt kim ngạch khá, riêng Công ty Thanh Thành Đạt xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ đạt gần 15 triệu USD kim ngạch.

Đối với nhóm hàng dệt may, 2 tháng đầu năm xuất khẩu đạt hơn 18 triệu USD. Mặt hàng này có sự tham gia xuất khẩu của 7 doanh nghiệp, trong đó, Công ty TNHH Prex Vinh đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với gần 4 triệu USD. Hàng được xuất khẩu sang thị trường nhiều nước như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đức,…
Ông Trần Đức Long - kế toán trưởng Công ty PrexVinh cho biết: “Sản phẩm của công ty khá đa dạng, gồm trang phục thể thao, đồ trượt tuyết, hàng đua xe máy… được xuất sang thị trường châu Âu như Mỹ, Canada. Trong kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng chiến thuật hỗn hợp maketing. Từ việc phân đoạn thị trường, làm thế nào để sản phẩm phù hợp với thị trường, đóng gói sản phẩm cho tới cách định vị sản phẩm, thương hiệu sản phẩm, tính chi phí xuất khẩu”. Đối với Công ty dệt may Hoàng Thị Loan, mặc dù gặp những khó khăn nhất định trong những tháng cuối năm 2015, nhưng 2 tháng đầu năm 2016 cũng đã đạt kim ngạch hơn 2 triệu USD...
Trong những năm tới, nhóm hàng dệt may được xác định là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh với kim ngạch xuất khẩu có mức tăng khá bền vững và ổn định.
Hàng
Bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Cửa Lò.

Tuy vậy,  theo ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc cảng Cửa Lò, vì lý do thời điểm Tết, nhiều doanh nghiệp nghỉ nên tháng 2 sản lượng thông qua cảng giảm 40%, đạt 100.000 tấn, trong khi tháng 1/2016 là 250.000 tấn. 2 mặt hàng chủ lực thông qua cảng là đá trắng và gỗ dăm (chiếm hơn 30%) nhưng 2 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ.

“Lượng hàng chiếm tỷ trọng lớn, chủ lực như đá trắng, từ đầu năm đến nay do thủ tục cấp phép nên chưa có lô hàng nào được xuất. Tháng 2, hàng gỗ dăm số lượng cũng cầm chừng do thời điểm đầu năm, các hợp đồng chờ đàm phán. Trong khi đó, năm 2015, sản phẩm đá các loại bao gồm đá cục sơ chế, đá xẻ, bột đá… đạt kim ngạch 39,88 triệu USD, chiếm 5,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của cả tỉnh, tăng 21,4% so với năm 2014” - ông Trường chia sẻ.
Ông Hoàng  Văn Tám - Giám đốc Sở Công Thương: Năm 2016, ngành Công Thương Nghệ An đặt ra kế hoạch tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 500 triệu USD (tăng 11,2%). Ngành  đang  triển khai xây dựng Đề án xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020, tập trung sản xuất, chế biến hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh như chè chế biến, tinh bột sắn, dệt may, bột đá trắng... Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường đã ký (FTA)...
Năm 2015 trên địa bàn Nghệ An có 148 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, đạt tổng kim ngạch 705,17 triệu USD, hoàn thành vượt mức 28,2% so với chỉ tiêu kế hoạch năm (550 triệu USD), trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 463,2 triệu USD. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất bán sang thị trường nước ngoài trên 30 mặt hàng các loại, trong đó có 2 mặt hàng đạt kim ngạch trên 95 triệu USD; 9 mặt hàng đạt kim ngạch từ 10 - 50 triệu USD.
Thu Huyền - Nghiêm Viễn

tin mới

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

(Baonghean.vn) -Giá vàng miếng SJC liên tục xô đổ mọi kỷ lục, tăng vọt lên trên 92 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng thêm, chạm mốc 77 triệu đồng/lượng. Vàng tăng giá sốc, thị trường vàng ở Nghệ An chỗ đông đúc người giao dịch, chỗ lại vắng lặng….

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, châu chấu lưng vàng đã phát sinh tàn phá rừng mét ở huyện Tân Kỳ, nhiều diện tích đã bị châu chấu ăn trụi lá. Châu chấu lây lan, gây hại trên diện rộng là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.