30 vạn cảnh sát bảo vệ lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

Hơn 30.000 cảnh sát được trang bị mọi phương tiện đã được huy động, rào chắn cấm xe cộ được dựng lên tại hàng chục tuyến phố, một mạng lưới máy giám sát và dò tìm kim loại được thiết lập khắp các tuyến phố và khu công viên quốc gia chạy dọc từ tòa nhà Quốc hội qua khuôn viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington để bảođảm an ninh cho lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Tổng thống Barack Obama.

Lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama sẽ diễn ra trong 3 ngày từ20-22/1/2013 với khoảng 600.000-800.000 người tham gia, bao gồm cả các hoạt động lễ hội. Số người tham dự lễ nhậm chức của ông Obama năm nay thua xa con số kỷlục 1,8 triệu người hồi tháng 1/2009 khi ông Obama là chính khách da mầu đầu tiên trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại công viên National Mall ở Washington. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Hiến pháp Mỹ quy định lễ nhậm chức của Tổng thống ấn định vào ngày 20/1. Tuy nhiên, ngày 20/1 năm nay rơi vào Chủ Nhật, do vậy Tổng thống Obama phải tuyên thệ nhậm chức hai lần trước Chánh án Tòa án Tối cao John Robert.

Ngày 20/1, vào hồi 11 giờ 55 phút, tức 5 phút trước khi nhiệm kỳ 1 kết thúc theo Hiếnđịnh, ông Obama sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức tượng trưng tại Nhà Trắng với sựtham gia của các thành viên trong gia đình và một số quan chức gần gũi. Trướcđó, vào hồi 8 giờ 15 phút cùng ngày, Phó Tổng thống Joe Biden cũng làm lễ tuyên thệ nhậm chức tại dinh thự dành cho Phó Tổng thống.

Ngày 21/1, lễ nhậm chức chính thức của ông Obama và ông Biden sẽ diễn ra tại trụ sở Quốc hội với khoảng 1.600 khách tham dự gồm các nghị sĩ Quốc hội, các thành viên nội các, các thẩm phán, các tướng lĩnh quân đội, các thống đốc bang, các nhà ngoại giao và các cựu tổng thống. Ngoài lễ nhậm chức chính thức còn có các cuộc diễu hành, các buổi dạ hội và nhiều hoạt động khác. Ngày 22/1, một ngày sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden sẽ tham dựlễ cầu nguyện tại Nhà thờ Quốc gia ở thủ đô Washington, sau đó tham dự một chương trình ca nhạc với sự tham gia của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Công việc chuẩn bị cho lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama đãđược bắt đầu cách đây hai tháng. Do tài chính có hạn, nên sẽ chỉ có hai buổi khiêu vũ chính thức thay vì 10 buổi như năm 2009. Buổi diễu hành rầm rộ sẽ diễn ra trên đại lộ Pennsylvania, chạy dọc khu công viên quốc gia từ trụ sở Quốc hội qua khuôn viên Nhà Trắng.

Các buổi khiêu vũ chính thức diễn ra trong ngày 21/1, trùng với ngày lễtưởng niệm thủ lĩnh đấu tranh cho dân quyền nổi tiếng Martin Luther King Jr. Tổng chi phí cho lễ nhậm chức năm nay dự kiến vào khoảng 14 triệu USD, thấp hơn nhiều con số kỷ lục 170 triệu USD của năm 2009./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân