38 'họa sỹ nhí' được trao Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 6/12, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải và triển lãm tranh tham gia Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Nghệ An lần thứ IV năm 2020.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị và các trường, đơn vị đạt giải tập thể, các em thiếu nhi có tranh đạt giải và đông đảo các em học sinh trên địa bàn thành phố Vinh.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Công Kiên

Sau thành công của Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An những lần trước, Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các em thiếu nhi, giáo viên, nhà trường, các bậc phụ huynh, đem lại nhiều kết quả tích cực trong việc giáo dục, bồi dưỡng năng khiếu mỹ thuật cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng Ban Tổ chức tổng kết Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Nghệ An lần thứ IV năm 2020 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Kiên

Để tiếp tục xây dựng phong trào, tạo môi trường giáo dục thẩm mỹ cho các em thiếu nhi, ngày 23/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1295/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ IV năm 2020, giao Sở VHTT chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Hội VHNT tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện.

Sau hơn 6 tháng phát động, đến ngày 15/10 kết thúc nhận tranh, Ban Tổ chức nhận được 17.812 tranh của các em thiếu nhi (bậc tiểu học 10.285 tranh; bậc THCS 7.527 tranh) thuộc 337 đơn vị ở 18 huyện, thành, thị tham gia dự thi.

Ảnh: Công Kiên
Tác phẩm "Chú bộ đội hải quân" của em Nguyễn Linh Chi (6 tuổi, Nhà Thiếu nhi Việt Đức), thành phố Vinh đạt giải Nhất. Ảnh: Công Kiên

Cụ thể, huyện Đô Lương (48 đơn vị), TP Vinh (44 đơn vị), Nam Đàn (37 đơn vị), Quỳnh Lưu (35 đơn vị), Kỳ Sơn (25 đơn vị), TX Hoàng Mai (24 đơn vị), Tương Dương (19 đơn vị), Nghi Lộc (18 đơn vị), Quỳ Châu (17 đơn vị), Quỳ Hợp (14 đơn vị), TX Cửa Lò (12 đơn vị), Diễn Châu (11 đơn vị), Tân Kỳ (8 đơn vị), TX Thái Hòa (8 đơn vị), Nghĩa Đàn (7 đơn vị), Thanh Chương (5 đơn vị), Con Cuông (4 đơn vị), Anh Sơn (01 đơn vị).

Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao giải Nhất tập thể cho đại diện Trường THCS Hưng Bình, thành phố Vinh. Ảnh: Công Kiên

So với Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi năm trước, năm nay số huyện, thành, thị, số đơn vị và số tranh tham gia nhiều hơn, chất lượng tương đối cao và đồng đều, nhiều trường đã quan tâm đầu tư và tổ chức sơ loại trước khi nộp tranh về Ban Tổ chức.

Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa và Thể thao trao giải Nhất. Ảnh: Công Kiên

Sau 03 vòng chấm chọn, Ban Giám khảo đã chọn 38 bức tranh của 02 lứa tuổi tiểu học và THCS có chất lượng xuất sắc nhất để trao giải tại Lễ tổng kết. Trong đó bao gồm 02 giải Nhất, 06 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và 06 giải tập thể cho các đơn vị có thành tích xuất sắt trong cuộc thi. Đồng thời tuyển chọn hơn 150 bức tranh để trưng bày giới thiệu tại Lễ tổng kết.

Ảnh: Công Kiên
Các tập thể, cá nhân đạt giải chụp ảnh lưu niệm với Ban Tổ chức và các đại biểu. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng khen thưởng 06 tập thể (gồm các Phòng Giáo dục và Đào tạo: T.P Vinh, các huyện Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Quỳnh Lưu) đã tích cực chỉ đạo các trường học, đơn vị tham gia Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi.

Ảnh: Công Kiên
Các em học sinh ở thành phố Vinh xem triển lãm tranh. Ảnh: Công Kiên

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.