Ai sẽ là phó Tổng thống nếu Donald Trump thắng cử?

(Baonghean.vn) - Donald Trump gần như chắc chắn trở thành đại diện của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào mùa thu này. 1 câu hỏi được đưa ra là nếu Trump giành chiếc thắng trong cuộc đua của mình thì ai sẽ là phó Tổng thống. Dưới đây là danh sách 5 ứng cử viên sáng giá cho vị trí này, dựa trên cuộc đối thoại với các thành viên Đảng Cộng Hòa và một nghiên cứu về ý kiến của công chúng về Trump.
nh 01: Joni Ernst (Ảnh: Reuters)  Vị thượng nghị sỹ đến từ bang Iowa có 1 tương lai chính trị rất tươi sáng phía trước. Ernst nổi lên như một ngôi sao sáng trong Thượng viện với một sơ yếu lý lịch hoàn hảo (học kỹ thuật quân sự, từng làm việc cho cơ quan lập pháp nhà nước…) và tài năng giao tiếp bẩm sinh. Bà cũng rất được yêu quý bởi nhiều người trong đảng và có khuôn mặt tươi sáng- yếu tố sẽ gây ấn tượng với Trump. Câu hỏi đặt ra là liệu Ernst có muốn thay đổi định hướng cũng như tương lai chính trị của mình để phục vụ Donald hay không.
Joni Ernst: Vị thượng nghị sỹ đến từ bang Iowa có 1 tương lai chính trị rất tươi sáng phía trước. Ernst nổi lên như một ngôi sao sáng trong Thượng viện với một sơ yếu lý lịch hoàn hảo (học kỹ thuật quân sự, từng làm việc cho cơ quan lập pháp nhà nước…) và tài năng giao tiếp bẩm sinh. Bà cũng rất được yêu quý bởi nhiều người trong đảng và có khuôn mặt tươi sáng - yếu tố sẽ gây ấn tượng với Trump. Câu hỏi đặt ra là liệu Ernst có muốn thay đổi định hướng cũng như tương lai chính trị của mình để phục vụ Donald hay không. (Ảnh: Reuters) 
Ảnh 02: Bob Corker (Ảnh: AFP) Vị thượng nghị sỹ đến từ Tennessee sẽ có cuộc gặp mặt với Donald Trump trong tuần này tại New York để quyết định mình có được lựa chọn làm người đồng hành hay không. Corker cũng khá khôn ngoan khi vài tuần trở lại đây, ông luôn có các bài phát biểu ca ngợi Trump. Corker hiện đang rất được kính trọng ở cả hai đảng tại Washington và cũng là vị chính trị gia hiếm hoi giàu tham vọng và biết cần phải hy sinh mới có thể làm được việc lớn. Trong số 5 ứng cử viên, Corker là một trong những người hanh phúc nhất nếu là thành viên của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, đó cũng có thể là lý do khiến Trump không lựa chọn Corker.
Bob Corker: Vị thượng nghị sỹ đến từ Tennessee sẽ có cuộc gặp mặt với Donald Trump trong tuần này tại New York để quyết định mình có được lựa chọn làm người đồng hành hay không. Corker cũng khá khôn ngoan khi vài tuần trở lại đây, ông luôn có các bài phát biểu ca ngợi Trump. Corker hiện đang rất được kính trọng ở cả hai đảng tại Washington và cũng là vị chính trị gia hiếm hoi giàu tham vọng và biết cần phải hy sinh mới có thể làm được việc lớn. Trong số 5 ứng cử viên, Corker là một trong những người hạnh phúc nhất nếu là thành viên của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, đó cũng có thể là lý do khiến Trump không lựa chọn Corker. (Ảnh: AFP) 
Chris Christie (bên phải) (Ảnh: AP) Thống đốc bang New Jersey đã hy sinh rất nhiều để lọt vào danh sách này. Christie đã cùng Trump trong chiến dịch đánh bại các ông trùm bất động sản khác nên ông là người ở bên cạnh Trump lâu nhất trong số các ứng cử viên. Tính cách cứng rắn và khả năng chiến thắng tại cuộc tranh cử ở các tiểu bang sẽ gây sự chú ý rất lớn với Donald
Chris Christie (bên phải): Thống đốc bang New Jersey đã hy sinh rất nhiều để lọt vào danh sách này. Christie đã cùng Trump trong chiến dịch đánh bại các ông trùm bất động sản khác nên ông là người ở bên cạnh Trump lâu nhất trong số các ứng cử viên. Tính cách cứng rắn và khả năng chiến thắng của ông tại cuộc tranh cử ở các tiểu bang sẽ gây sự chú ý lớn với Donald Trump. (Ảnh: AP) 
Mary Fallin (Ảnh: Reuters) Thống đốc Oklahoma không phải là người nổi tiếng tại Mỹ. Nhưng người phụ nữ bảo thủ này có kinh nghiệm trong điều hành và đây là điều mà Trump rất cần. Bà cũng đã từng tham gia Quốc hội, nên Trump rất muốn 1 người biết cách vận hành của Washington. Donald tháng trước cũng đã từng khen ngợi lời khuyên của cựu đô đốc Nam California - Andre Bauer rằng nên lựa chọn Fallin làm phó tổng thống là 1 lời khuyên tuyệt vời.
Mary Fallin: Thống đốc Oklahoma không phải là người nổi tiếng tại Mỹ. Nhưng người phụ nữ bảo thủ này có kinh nghiệm trong điều hành và đây là điều mà Trump rất cần. Bà cũng đã từng tham gia Quốc hội, nên Trump rất muốn 1 người biết cách vận hành của Washington. Donald tháng trước cũng đã từng khen ngợi lời khuyên của cựu đô đốc Nam California - Andre Bauer rằng nên lựa chọn Fallin làm phó Tổng thống là 1 lời khuyên tuyệt vời. (Ảnh: Reuters) 
Ảnh 05: Newt Gingrich (Ảnh: Getty Images) Gingrich biết Trump đang tìm kiếm 1 phó chủ tịch am hiểu Washington, hiểu rõ chính sách và nắm rõ cơ chế hoạt động của Quốc hội. Ngoài ra, Gingrich là người ủng hộ Trump từ khá sớm và khá gần gũi với giới bất động sản như ông trùm Eliana Johnson của Tập đoàn National Review. Tuy nhiên điểm yếu của Gingrich là quá tham vọng và có đời sống hôn nhân không thực sự tốt đẹp khi đã từng ly hôn. Điều đó sẽ khiến Trump không thích vì nó phản ánh các vấn đề cá nhân của mình.
Newt Gingrich: Ông biết Trump đang tìm kiếm 1 phó chủ tịch am hiểu Washington, hiểu rõ chính sách và nắm rõ cơ chế hoạt động của Quốc hội. Ngoài ra, Gingrich là người ủng hộ Trump từ khá sớm và khá gần gũi với giới bất động sản như ông trùm Eliana Johnson của Tập đoàn National Review. Tuy nhiên điểm yếu của Gingrich là quá tham vọng và có đời sống hôn nhân không thực sự tốt đẹp khi đã từng ly hôn. Điều đó sẽ khiến Trump không thích vì nó phản ánh các vấn đề cá nhân của mình. (Ảnh: Getty Images)
Thanh Hiền
(Theo Washington Post)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.