An toàn trong trường học: Không để 'mất bò mới lo làm chuồng'

(Baonghean.vn) - An toàn trong trường học là một nhiệm vụ được nói đến thường xuyên trong các nhà trường. Mặc dù vậy, với nhiều lý do khác nhau, nhiều vụ tai nạn, mất an toàn trong trường học vẫn xảy ra, để lại nhiều hậu quả đáng tiếc.

bna-sap-tran-3688.jpg
Vụ tại nạn sập trần lớp học xảy ra tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner là lời cảnh tỉnh về công tác đảm bảo an toàn trường học tại các nhà trường. Đây từng là một trong những ngôi trường kiên cố, đẹp và hiện đại nhất của tỉnh Nghệ An. Trước thời điểm sập trần, phòng học xảy ra sự cố từng được sửa chữa trong năm học này. Trong ảnh: Đoàn công tác của Sở Y tế và các ban, ngành liên quan kiểm tra địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Truyền thông y tế
bna-vu-tai-nan-6797.jpg
Vụ tai nạn khiến nhiều học sinh bị thương, trong đó, có 1 em bị gãy chân và 1 em phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Ảnh: Mỹ Hà
bna_Ảnh - Mỹ Hà (26).JPG
Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng học sinh lớn nhất cả nước, với gần 1.500 trường học. Do điều kiện còn khó khăn nên việc đầu tư trường lớp còn nhiều hạn chế. Trong ảnh: Một điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Nga My đưa vào sử dụng nhiều năm, này đã xuống cấp. Ảnh: Mỹ Hà
bna-do-quy-mo-hoc-sinh-tang-nen-tinh-trang-thieu-phong-hoc-phong-chuc-nang-dien-ra-o-nhieu-truong-hoc-vi-vay-nhieu-truong-phai-dung-phong-hoc-tam-ban-kien-co-trong-dieu-kien-kho-khan-anh-my-ha-2062.jpeg
Do quy mô trường lớp tăng nên tình trạng thiếu phòng học, thiếu các phòng chức năng cũng diễn ra ở nhiều nơi. Nhiều trường học phải sử dụng phòng học tạm, lắp ghép. Ảnh: Mỹ Hà Hà
img-2291-9153-5455.jpg
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Châu Hội (Quỳ Châu) năm nay thực hiện mô hình trường bán trú. Để có đủ chỗ ở cho học sinh, nhà trường ưu tiên phòng chức năng và phòng làm việc cho học sinh bán trú. Các hoạt động còn lại được sử dụng trong phòng học tạm làm bằng tôn. Kề đó còn làm nơi sử dụng để xe đạp. Điều kiện dạy học không đảm bảo gây nhiều khó khăn cho nhà trường trong hoạt động. Ảnh: Mỹ Hà
bna-55-5999.jpg
Ngay sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, thành phố Vinh là một trong những địa phương đầu tiên ra văn bản yêu cầu tất cả các nhà trường báo cáo tình hình cơ sở vật chất nhằm đảm bảo an toàn cho công tác dạy học. Trong đó, yêu cầu các nhà trường rà soát lại toàn bộ hệ thống phòng học, phòng chức năng, hệ thống tường rào, rào chắn, lan can, hệ thống điện và các hạng mục công trình phục vụ hoạt động dạy và học của nhà trường. Những hạng mục công trình xuống cấp, có dấu hiệu mất an toàn phải báo cáo cụ thể về phòng giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương để có phương án xử lý kịp thời. Trong ảnh: Trường Mầm non Hưng Lộc, thành phố Vinh là một trong những trường có nhiều hạng mục bị hư hỏng. Ảnh: Mỹ Hà
img-6484-5589-2936.jpg
Theo báo cáo của Trường Mầm non Hưng Lộc, gần 1 năm qua, một số phòng học ở tầng 2 dãy nhà cao tầng đã phải tạm thời không đưa vào sử dụng vì một phần mái ngói bất ngờ bị sập xuống. Gần đây, ban giám hiệu nhà trường cũng đã có tờ trình gửi UBND xã Hưng Lộc đề nghị được cải tạo, sửa chữa các vết nứt tại điểm giáp nối giữa các dãy nhà học 2 tầng của các lớp 4B, 4C, 5A và 5B. Ảnh: Mỹ Hà
img-6487-9445-4880.jpg
Theo quan sát bằng mắt thường, đây là 2 dãy nhà được xây dựng trong 2 thời điểm khác nhau. Sau khi giáp nối lại, những đường nứt không chỉ những ngày mưa nước chảy xuống gây khó khăn trong việc tổ chức dạy học của nhà trường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Cô giáo Nguyễn Thị Thành Lê – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi đã kiến nghị và vừa được UBND xã hỗ trợ 200 triệu đồng để sửa chữa phòng học có mái ngói bị sập,. Phần còn lại, chúng tôi cũng mong sớm được quan tâm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi đến trường và không làm gián đoạn đến việc dạy học. Ảnh: Mỹ Hà
img-6317-2224-9475.jpg
Qua hơn 1 tuần triển khai, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh đã tổng hợp văn bản báo cáo của tất cả các trường và đã gửi danh sách trình UBND thành phố để sớm có kế hoạch kiểm tra, đánh giá. Thành phố cũng đã ra văn bản yêu cầu các phường, xã phối hợp với các nhà trường trong quản lý cơ sở vật chất. Nếu để xảy ra hậu quả do thiếu kiểm tra, giám sát và thiếu trách nhiệm trong quản lý đối với trường học trên địa bàn, Chủ tịch UBND các phường, xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên. Đối với các công trình đang xây dựng, yêu cầu các nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo thi công, không để xảy ra mất an toàn trong trường học.
Trong ảnh: Một công trình trường học đang xây dựng tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà
img-6454-829-6849.jpg
Đây là một phòng học xây dựng từ cuối những năm 90 và đang được sử dụng dành cho học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Lê Lợi - Hưng Nguyên. Phòng học cũ, vừa không đảm bảo diện tích tối thiểu, vừa không đủ điều kiện về an toàn. Ảnh: Mỹ Hà
nhieu-vet-nut-xuat-hien-tai-cac-lop-hoc-o-truong-tieeru-hoc-le-loi-984.jpg
Trong các lớp học có nhiều bức tường đã bị nứt nẻ. Dù diện tích phòng học quá chật, không đủ lối đi lại, nhưng để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên phải kê bàn ghế ra xa với bức tường. Ảnh: Mỹ Hà
viec-lap-dat-den-va-quat-tran-o-truong-tieu-hoc-le-loi-tiem-an-nhieu-nguy-hiem-7502.jpg
Phần trần nhà bằng nhựa đã sử dụng nhiều năm. Mối nguy hiểm cận kề khi có gần chục chiếc đèn và quạt trần nằm ngay trên đầu các em. Giáo viên đang dạy ở đây chia sẻ, trong năm học trước, khi cô đang ngồi làm việc trong lớp bất ngờ chiếc quạt ở trên tường đổ sập xuống, may mắn không có thương vong về người. Ảnh: Mỹ Hà
cac-phong-hoc-da-xuong-cap-o-truong-tieu-hoc-le-loi-hung-nguyen-3222.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Tân – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi nói thêm: Từ năm 2016, trường chúng tôi được công nhận trường chuẩn và theo quy định sau 5 năm phải tái chuẩn. Tuy đã quá thời gian trên nhưng trường vẫn chưa được công nhận lại vì cơ sở vật chất không đảm bảo. Ảnh: Mỹ Hà
img-2365-4066-4215.jpg
Để hạn chế tình trạng này, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra văn bản yêu cầu các trường tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh. Trong đó, yêu cầu các nhà trường cần chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tại địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất hiện có của nhà trường, tổ chức đánh giá lại chất lượng các công trình, lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, hệ thống cây xanh, tường rào, hệ thống điện… đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
 Đặc biệt, không đưa vào sử dụng những cơ sở vật chất, công trình hết niên hạn, không đảm bảo an toàn khi chưa được cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây mới . Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm có nguy cơ mất an toàn cao như cháy nổ, ngập lụt, sạt lở trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các khu nội trú, bán trú, phòng thí nghiệm,… Chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.