Anh Sơn: Hơn 2000 hố rác tại gia phát huy hiệu quả

(Baonghean.vn)- Với chi phí thấp, dễ thực hiện, tính ứng dụng cao, nhiều gia đình ở Anh Sơn đã đầu tư xây dựng hố rác tại gia đình để xử lý rác hàng ngày.

Người dân phân loại rác thải trước khi đưa vào hố rác để đốt.
Người dân phân loại rác thải trước khi đưa vào hố rác để đốt.

Bà Thái Thị Tố, cán bộ xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn cho biết: Từ năm 2015, thực hiện chủ trương xây dựng lò đốt rác gia đình, xã vận động bà con cùng thực hiện. Ban đầu chỉ có một vài hộ dân làm, tuy nhiên, sau khi thấy được hiệu quả thiết thực từ mô hình này mang lại, hiện nay toàn xã đã có 670 hố rác tại gia đình. Để khuyến khích người dân, xã Khai Sơn đã có chủ trương hố trợ mỗi hộ 25.000 đồng để xây dựng hố rác.

Việc xây dựng hố rác tại gia đình chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả cao, có thể tận dụng tro từ việc đốt rác thải để làm phân bón cho cây trồng.
Việc xây dựng hố rác tại gia đình chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả cao, có thể tận dụng tro từ việc đốt rác thải để làm phân bón cho cây trồng.

Không riêng gì Khai Sơn, tại các xã như Cao Sơn, Lĩnh Sơn, mô hình hố rác tại gia cũng đang phát huy hiệu quả. Mỗi hố rác cao khoảng 1,2 m, ngăn chứa rộng 1m, kinh phí xây dựng khoảng 200 nghìn đồng. Từ ngày có hố rác tại gia, người dân Anh Sơn thay đổi thói quen xử lí rác. Nếu như trước đây, rác vứt bừa bãi thì nay được phân loại tại nguồn trước khi đốt. Tro đốt rác được tận dụng để sản xuất nông nghiệp.

Đương làng ở Anh Sơn sạch đẹp.
Đường làng ở Anh Sơn sạch đẹp.

Bà Phạm Thị Hồng Thảo - Chủ tịch hội LHPN huyện Anh Sơn cho biết: Sau một năm triển khai mô hình hố rác tại gia đã thực sự mang lại hiệu quả tích cực. Việc xây dựng mô hình này không chỉ nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, mà còn góp phần giúp nhiều địa phương hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay toàn huyện có trên 2.100 hố rác tại gia và dự kiến sẽ tăng thêm trong thời gian tới.

Huyền Trang - Sỹ Thuần

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.