ASEAN sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới?

(Baonghean.vn)- Đại sứ Philippines tại Nga Carlos Sorreta ngày 8/8 cho biết ASEAN hi vọng sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới trước năm 2030, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của khối này trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực.

Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 50 ASEAN được tổ chức tại Manila. Ảnh: AP
Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 50 ASEAN được tổ chức tại Manila. Ảnh: AP

Phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, ông Sorreta cho hay: “Là một cộng đồng kinh tế, ASEAN, với dân số hơn 629 triệu người, hiện là thị trường lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ. Về mặt GDP, chúng ta cũng đứng thứ 7 thế giới và đứng thứ 3 tại châu Á. Dự đoán, chúng ta sẽ là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới trước năm 2030”.

Theo Đại sứ Sorreta, ASEAN có vai trò đảm bảo hòa bình và thịnh vượng cho khu vực Đông Nam Á và vượt xa hơn tầm các quốc gia ASEAN. Đại sứ Sorreta nêu rõ:

“Trong suốt 50 năm (kể từ khi thành lập), chúng ta đã chuyển dịch khu vực. Trước đây các bất đồng chia rẽ chúng ta thì nay chúng ta lại tận dụng sự khác biệt để tạo nên sức mạnh. Trước đây sự ganh đua thống trị thì nay hợp tác thống trị. Trước đây các thế lực bên ngoài định hướng tương lai chúng ta thì nay chúng ta tự vạch ra con đường đi của riêng mình”.

Quan chức này cũng nhấn mạnh thật là vinh dự khi Philippines là Chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm bước ngoặt này, và đảm bảo tổ chức này sẽ tiếp tục nỗ lực cho hòa bình và ổn định khu vực, thúc đẩy tăng trưởng tiến bộ và thúc đẩy ASEAN như một mô hình của chủ nghĩa địa phương. Ông Sorreta cũng vui mừng trước sự ủng hộ của các đối tác nước ngoài đối với ASEAN.

ASEAN được thành lập năm 1967 với 5 thành viên là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Kể từ đó có thêm Brunei, Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar gia nhập tổ chức. ASEAN nỗ lực thúc đẩy hợp tác khu vực trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác, cũng như thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực./.

Lan Hạ

(Theo Sputnik)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.