(Baonghean) - Những cầu thủ nhí này không chỉ là "linh hồn" của các đội bóng mà còn là những học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi cấp huyện. Ở các em, ngoài sự đam mê thể thao thì tinh thần học tập đã khiến nhiều người phải khâm phục.
Học thật giỏi để trở thành thầy giáo
Đó là Trương Văn Trọng, cầu thủ số 10 của đội tuyển NĐ Nghĩa Đàn, lần đầu tiên tham gia vòng loại bảng 1 tổ chức tại Quỳ Hợp mà chúng tôi có dịp chứng kiến, ngoài đá bóng hay, Trọng còn là một học sinh giỏi.
Dù nhỏ con so với tuổi nhưng Trương Văn Trọng rất nhanh nhẹn. Mặc dù lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển của huyện tham gia giải đấu, Trọng không hề bỡ ngỡ, em đã thể hiện bản lĩnh của mình khi trở thành tiền đạo của đội tuyển NĐ Nghĩa Đàn, cống hiến những pha ghi bàn đẹp mắt góp phần làm nên thành tích chung của đội.
Không chỉ đá bóng hay, Trọng còn là một học sinh giỏi của Trường Tiểu học Nghĩa Lạc. Đặc biệt với môn Toán, Trọng cũng có niềm đam mê không kém so với bóng đá. Vào buổi tối, sau khi cơm nước xong, không để bố mẹ phải nhắc nhở, Trọng luôn tự giác ngồi vào bàn học. Trọng cho biết, từ năm lớp 1 đến lớp 5, các môn học khác em đều dành thời gian học trước, riêng môn Toán em để sau cùng, vì mỗi khi giải Toán là em như bị cuốn vào từng con số, phép tính không thể dứt ra được. Vì thế, trong suốt các năm học Trọng đều là học sinh giỏi Toán của trường.
Chia sẻ về hai niềm đam mê, Trọng cho biết, em rất thần tượng và ước mơ được như cầu thủ Công Vinh, nhưng hiện tại em sẽ cố gắng học giỏi, để sau này có thể trở thành thầy giáo dạy Toán.
Mơ ước trở thành tuyển thủ quốc gia
Thái Doãn Hiếu (SN 2000) của đội Thiếu niên Đô Lương đến với đá bóng là một sự tình cờ. Ban đầu, Hiếu tham gia đội bóng của xóm chỉ
để cho vui. Nhưng khi thấy được khả năng của Hiếu, em được chọn lên huấn luyện tại lớp năng khiếu bóng đá của CLB Sông Lam mở tại huyện. Sau hơn một năm miệt mài tập luyện, mùa giải này, Hiếu đã vượt qua nhiều cầu thủ khác để
được lựa chọn góp mặt trong đội Thiếu niên Đô Lương đi thi đấu tại giải TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An.
Trong đội bóng, Hiếu giữ vị trí tiền vệ. Hiếu cho biết, em rất hâm mộ cầu thủ Messi vì cầu thủ này đá bóng hay và có lối chơi thân thiện, ít khi phạm lỗi với đối phương. Không chỉ đá bóng hay, Hiếu còn là một học sinh giỏi trong 6 năm liền. Trong cuộc thi giải tiếng Anh qua mạng toàn quốc tổ chức tháng 11/2011 tại Nghệ An, Hiếu đã đạt giải 3 với số điểm 270/300. Đối với các môn học khác, Hiếu luôn đạt từ 8 điểm trở lên. Nói về ước mở của mình, Hiếu mong muốn một ngày nào đó sẽ trở thành cầu thủ ngôi sao và được khoác lên mình chiếc áo thi đấu của Đội tuyển Quốc gia như anh Trọng Hoàng, anh Công Vinh - những người đã trưởng thành từ Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An.
Lớn lên em sẽ làm bác sỹ
Dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo, cầu thủ Nguyễn Thanh Bình (SN 2002) của đội NĐ Tân Kỳ trở nên nổi bật so với các bạn trong đội. Trong đội bóng, Bình giữ vị trí hậu vệ, là "lá chắn thép" cho khung thành của đội. Bình không chỉ
đá bóng hay mà còn sở hữu một thành tích học tập đáng nể so với các bạn cùng lứa. Trong 3 năm liền (lớp 3,4,5), Bình đều đạt giải Nhì cuộc thi giải Toán qua mạng của huyện Tân Kỳ. Bên cạnh đó, em còn đạt giải Khuyến khích môn tiếng Anh. Ngoài ra, trong 5 năm học, em luôn đạt học sinh giỏi cấp trường và trở thành tấm gương học tập của các bạn cùng lứa.
Bình cho biết: Trong nước, em hâm mộ nhất là tuyển thủ quốc gia Phan Thanh Bình. Còn ở nước ngoài là cầu thủ Carlos Tevez của
Chim sơn ca dũng cảm
Mang áo số 7, Thành được huấn luyện viên đội NĐ Thanh Chương bố trí đá giữa sân, ngay sau tiền đạo cắm của đội nhà. Trong 3 trận đấu ở vòng bảng lần này, quả thật Thành đã hoàn thành quá xuất sắc vai trò cầu nối, "ngòi nổ" của đội. Tuy vóc người nhỏ nhưng bù lại em rất nhanh nhẹn, kỹ thuật cầm bóng qua người, đột phá, chuyền kiến tạo hay dứt điểm đều tốt.
Thầy giáo Phạm Trung Hiếu - Trường Tiểu học Ngọc Sơn, giáo viên phụ trách lớp 5A cho hay: Mới lên 5, em đã mồ côi mẹ, cùng với em gái 3 tuổi, ba bố con Thành sống dựa vào nhau. Ở lớp, Thành thường xuyên giơ tay phát biểu xây dựng bài. Thành học đều các môn, có học giỏi và hạnh kiểm tốt. Ngoài năng khiếu bóng đá, em còn có năng khiếu về âm nhạc. Tháng 8/2011, Trần Quốc Thành đạt giải Nhất Giọng hát chim sơn ca của huyện Thanh Chương... Còn huấn luận viên Lê Duy Sơn - Đội NĐ Thanh Chương tự tin: Năm nay, Trần Quốc Thành chính là át chủ bài của đội. Hy vọng đội có thể giới thiệu được 4-5 cầu thủ tiềm năng cho lò bóng đá SLNA và Trần Quốc Thành chính là người đầu tiên.