Bắt giữ 8 nghi phạm buôn xương người

Các bộ xương lấy từ các thi thể đang thối rữa tại một bang của Ấn Độ đã được làm sạch để đem bán cho các bác sĩ và trường y.

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ 8 nghi phạm buôn lậu xương người ở bang Tây Bengal sau khi người ta phát hiện ra 365 khúc xương ở một ngôi làng.

an do bat giu 8 nghi pham buon xuong nguoi tu thi the phan huy hinh 1
Các bộ xương giải phẫu học. Ảnh: Getty.

Người ta cho rằng các khúc xương này, tìm thấy ở huyện Burdwan, được lấy từ các thi thể phân hủy ở các sông của bang này, theo Ajay Sharma, Phó Cảnh sát trưởng của bang.

Ông Sharma nói với CNN: “Số xương này đã được làm sạch bằng hydrogen peroxide để đem bán cho các bác sĩ và trường y”.

Sharma cho biết 8 người đàn ông bị bắt giữ là những người vi phạm lần đầu.

Năm 1985, chính quyền Ấn Độ đã đặt ra ngoài vòng pháp luật việc xuất khẩu hài cốt người.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, động thái này xuất hiện do áp lực từ các nhóm nhân quyền cho rằng hoạt động mua bán này là vô đạo đức.

Quyết định trên đã buộc nhiều công ty như là Kilgore International có trụ sở ở Mỹ chuyển sang sản xuất và bán các bộ xương bằng nhựa.

Trước khi có lệnh cấm này, theo Scott Carney, tác giả của một cuốn sách về vấn đề này, Ấn Độ là nguồn cung cấp hàng đầu các bộ xương người sử dụng trong các phòng thí nghiệm và các trường y trên toàn cầu.

Chợ đen buôn bán xương người

Tuy nhiên, lệnh cấm năm 1985 đã không chấm dứt được việc buôn bán xác người chết. Thay vào đó, thị trường đen bắt đầu sôi động, với Tây Bengal là một trung tâm của hoạt động này, theo một cựu sĩ quan cảnh sát cao cấp đề nghị giấu tên.

Cách thức hợp pháp duy nhất để có được một bộ xương người ở Ấn Độ hiện nay là thông qua các bệnh viện sử dụng các bộ xương người không có ai nhận. Tuy nhiên, cựu sĩ quan trên tiết lộ với CNN rằng các kẻ buôn lậu thường xoay sở để làm giả các giấy tờ cần thiết.

Theo tờ Telegraph, năm 2007, khoảng 20 bộ xương sọ và vô số khúc xương khác đã được phát hiện trong một loạt cuộc bố ráp của cảnh sát ở nhiều nơi của Burdwan, với kết quả là 6 người bị bắt giữ.

Một năm sau, giới chức thu giữ được 2 túi hộp sọ gần biên giới Ấn Độ-Nepal. Hồi năm 2009, một nam giới bị bắt quả tang trên xe bus gần bang Bihar khi mang theo 67 hộp sọ./.

Theo VOV

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.