Bắt nhóm thanh niên chém sinh viên giữa sân trường

(Baonghean.vn) - Mâu thuẫn trong quan hệ trai gái với bạn học cùng trường, Đậu Xuân Hoàng (sinh viên ĐH Vinh) nhắn tin cho em trai đến "xử" bạn ngay giữa sân trường. Sau 24 ngày nỗ lực điều tra, Công an TP Vinh đã bắt được nhóm đối tượng.

Chém sinh viên ngay giữa sân trường

Ngày 6/4, một vụ án xảy ra ngay giữa khuôn viên Trường ĐH Vinh khiến cho hàng ngàn sinh viên hoang mang, lo lắng. Theo đó, sau khi tan học, anh Lữ Trọng Đạt (SN 1997, quê huyện Quỳ Châu), sinh viên Trường Đại học Vinh vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bất ngờ bị một đối tượng dùng viên gạch đánh vào đầu khiến Đạt gục xuống đất bất tỉnh.

Thấy bạn bị đánh, anh Cao Tuấn Dương (SN 1994, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh) liền chạy đến can ngăn thì nhóm người này dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu khiến anh Dương gục xuống đất. Sau khi gây án, nhóm này nhanh chân tẩu thoát. Đạt và anh Dương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 115 cấp cứu.

Công an TP Vinh tạm giam Hoàng và Huy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Công an TP Vinh tạm giam Hoàng và Huy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Vụ án xảy ra đúng thời điểm tan học gây hoang mang cho sinh viên. Điều đáng nói, khi xảy ra vụ việc, một số sinh viên của trường dùng điện thoại di động chụp lại hình ảnh vụ việc, sau đó tung lên mạng xã hội với những bình luận trái chiều, thậm chí thiếu tích cực gây bất bình trong dư luận.

Xét thấy tính chất phức tạp của vụ án, Công an TP Vinh xác lập Chuyên án 666G, đồng thời tập trung lực lượng tiến hành truy xét, bắt giữ các đối tượng. Theo chỉ đạo của Trưởng ban chuyên án, một tổ công tác được giao nhiệm vụ soát xét các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích; đồng thời tranh thủ gặp gỡ, thăm hỏi, động viên các bị hại, qua đó tìm hiểu thêm về mối quan hệ xã hội của nạn nhân để sớm điều tra, làm rõ, bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Trung tá Nguyễn Văn Hòa - Phó đội trưởng Đội CSHS (Công an TP Vinh) cho biết: Trong quá trình gây án, hung thủ bịt kín mặt, mặc dù hệ thống camera nhà trường ghi lại diễn biến vụ việc nhưng không thể xác định đặc điểm khuôn mặt của các đối tượng. Do đó, công tác điều tra gặp không ít khó khăn.

Qua điều tra ban đầu, các trinh sát xác định, anh Cao Tuấn Dương là người bị chém oan. Còn anh Đạt nhiều khả năng trước đó có mâu thuẫn cá nhân với 1 trong 4 đối tượng gây án. Từ nhận định trên, các trinh sát đã tranh thủ gặp gỡ, trao đổi với anh Đạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 30/4, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Đậu Xuân Huy và Đậu Xuân Hoàng về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng Võ Hồng Đông chưa đủ 18 tuổi, được gia đình bảo lãnh nên cơ quan CSĐT cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Anh nhờ em trai đến "xử" bạn

Khai với cơ quan công an, anh Đạt cho biết: Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 6 tháng, anh tham gia đội xung kích của Trường Đại học Vinh và có mâu thuẫn với 1 sinh viên cùng trường tên Hoàng, nhưng không rõ học lớp nào mà chỉ biết trú tại TP Vinh.

Tiến hành điều tra, xác minh, các trinh sát xác định danh tính người có mâu thuẫn với anh Đạt trước đó là Đậu Xuân Hoàng (SN 1993, trú tại xóm 13A, xã Nghi Kim, TP Vinh). Khi vụ án xảy ra, Hoàng cũng có mặt tại lớp học với bị hại.

Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hoàng phủ nhận và cho rằng đó là mâu thuẫn bình thường của sinh viên?!. Tuy nhiên, với kinh nghiệm phá án, các trinh sát phát hiện Hoàng có dấu hiệu nghi vấn nên đưa vào danh sách đối tượng tình nghi và bí mật theo dõi.

Sau một thời gian kiên trì điều tra, soát xét các mối quan hệ của Hoàng, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng nghi vấn Đậu Xuân Huy (SN 1994), em trai Hoàng. Tiến hành xác minh các mối quan hệ của Huy, các trinh sát thấy nổi lên 2 đối tượng liên quan đến vụ án, gồm: Võ Hồng Đông (SN 1998) và Trần Đức Sơn Nam (SN 1995), cùng trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh. Riêng đối tượng Nam đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, hiện không có mặt tại địa phương, nghi là bỏ trốn.

Qua đấu tranh với các đối tượng, cơ quan điều tra làm rõ: Cách đây hơn 1 năm, Đậu Xuân Hoàng đến Trường THDT Nội trú (đóng tại xã Nghi Ân, TP Vinh) chơi thì gặp anh Lữ Trọng Đạt (SN 1997, trú tại bản Cườm, xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu). Tại đây, do ghen tị trong quan hệ bạn bè trai gái, giữa Hoàng và anh Đạt đã xảy ra mâu thuẫn.

Sau sự việc trên khoảng 5 tháng, giữa 2 người lại xảy ra đánh lộn. Từ đó, Hoàng nảy sinh ý định trả thù anh Đạt. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6/4, Hoàng đang học tại phòng 101, nhà A4, Trường Đại học Vinh thì phát hiện anh Đạt cũng học tại phòng này. Nghĩ đây là cơ hội hiếm có để trả thù, Hoàng đã nhắn tin cho em ruột là Đậu Xuân Huy đến “xử lý” anh Đạt.

Nhận được tin nhắn, Huy rủ Võ Hồng Đông, Trần Đức Sơn Nam và một số đối tượng khác quyết định đến “dằn mặt” anh Đạt. Huy cùng các đối tượng trên mang theo hung khí, điều khiển xe máy đến Trường Đại học Vinh để xử Đạt và khi anh Dương ra can ngăn thì cũng bị chém.

Sau khi củng cố hồ sơ vụ án, mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Xuân Hoàng, Đậu Xuân Huy và Võ Hồng Đông về hành vi cố ý gây thương tích; ra quyết định tạm giam đối với Đậu Xuân Hoàng và Đậu Xuân Huy về hành vi cố ý gây thương tích trong thời gian 2 tháng để phục vụ công tác điều tra. Riêng đối tượng Trần Đức Sơn Nam đã trốn khỏi địa phương, hiện cơ quan điều tra đang kêu gọi ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

                                                     Trung Đức

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.