Bắt trùm chuyên mua bán hàng nóng trên mạng

Theo Sỹ Hưng (nld.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an đã mật phục khống chế 2 thanh niên chuyên mua bán hàng nóng quy mô qua mạng

Ngày 6/2, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quốc Bảo (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức) và Lê Tấn Sỹ (SN 1993, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi mua bán công cụ hỗ trợ trái phép có quy mô lớn.

Bắt trùm chuyên mua bán hàng nóng trên mạng ảnh 1

Nguyễn Quốc Bảo

Bắt trùm chuyên mua bán hàng nóng trên mạng ảnh 2

Lê Tấn Sỹ tại cơ quan công an

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3/2, Công an quận Thủ Đức phối hợp với lực lượng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an bất ngờ chặn phương tiện để kiểm tra hành chính đối với Bảo tại khu vực vòng xoay cầu Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Qua kiểm tra túi xách và cốp xe của Bảo, công an thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ, như: Súng bắn điện, 2 cây đèn pin chích điện bằng kim loại dài 40cm, 3 cây roi điện, 4 bình xịt hơi cay, còng số 8…

Bắt trùm chuyên mua bán hàng nóng trên mạng ảnh 3

Số lượng công cụ hỗ trợ cực khủng công an thu giữ từ "ông trùm" Nguyễn Quốc Bảo

Công an tiếp tục kiểm tra căn nhà của Bảo trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thu giữ thêm nhiều công cụ hỗ trợ, gồm: 312 cây đèn pin chích điện nhiều nhãn hiệu khác nhau, 9 khóa còng số 8 kim loại, 20 bình xịt hơi cay, 30 cây súng bắn điện, 1 hộp đựng 3 viên đạn, 20 cây roi chích điện, 6 viên đạn súng bắn điện, 4 cây đèn pin chích điện, 38 đèn pin chích điện...

Tại trụ sở công an, Bảo khai tổ chức mua bán "hàng nóng" qua mạng xã hội từ tháng 2-2017. Bảo thường đặt hàng qua trang web: 1688.com từ một thanh niên (khoảng 30 tuổi) ở phía Bắc. Sau giao dịch, Bảo được đối tượng này chuyển hàng thông qua xe khách từ Bắc vào Nam.

Mua được hàng, Bảo lập trang web: congtutuve.com để rao bán "hàng nóng" với giá chênh lệch rất cao. Thấy việc mua bán công cụ hỗ trợ dễ kiếm tiền, Bảo thuê Sỹ đi giao hàng cho khách với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Bảo mua tổng cộng khoảng 1.600 loại công cụ hỗ trợ, thu lợi khoảng 320 triệu đồng.

Từ lời khai của Bảo, công an bắt giữ Sỹ tại một căn nhà trên đường số 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Kiểm tra chỗ ở của đối tượng này công an phát hiện 4 cây đèn pin chích điện.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.