Bầu cử Mỹ: Bỏ phiếu cho Trump vì không muốn Clinton thắng cử và ngược lại

(Baonghean.vn) - Theo kết quả  cuộc khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos, gần một nửa số người bầu cho bà Hillary Clinton của Đảng Dân chủ hay ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa đều vì không muốn người còn lại giành chiến thắng.

Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. Ảnh: Internet.
Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. Ảnh: Internet.

Kết quả này phản ánh sự phân chia ý thức hệ sâu sắc ở Mỹ, khi mà người ta ngày càng trở nên lo sợ trước đảng đối lập mình, nhất là trong cuộc đua giữa ông trùm bất động sản New York và cựu Đệ nhất Phu nhân.

Giám đốc Trung tâm Chính trị - Đại học Virginia Larry Sabato cho rằng hiện tượng này là sự thiên vị mang tính tiêu cực. Nếu chúng ta tối đa hóa ảnh hưởng thì có lẽ không thể tìm thấy ứng viên nào xuất sắc hơn Trump và Clinton.

Trump giành được sự ủng hộ từ những đám đông dễ kích động và trung thành nhờ vào những phát ngôn “gây sốc” và chính sách cứng rắn, chẳng hạn như cấm người theo đạo Hồi vào Mỹ, đòi Mexico trả tiền xây bức tường dọc theo biên giới hai nước, hay hứa hẹn đàm phán lại các hiệp định thương mại.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thu hút cử tri bằng việc hứa hẹn sẽ tiếp tục các chính sách của Tổng thống Obama. Nhờ đó, bà đã giành được vị trí dẫn đầu trong cuộc đua ở nội bộ Đảng Dân chủ, tuy vẫn vấp phải sự phản đối từ những người chỉ trích chính sách sau 2 nhiệm kỳ của ông Obama.

Khảo sát của Reuters yêu cầu cử tri đưa ra lý do hàng đầu khiến họ quyết định ủng hộ Trump hay Clinton vào ngày Tổng bầu cử 8/11 tới.

Khoảng 47% người ủng hộ Trump nói rằng họ không muốn Clinton thắng cử, và 43% nói rằng họ thích những quan điểm chính trị của ông. 6% nói cá nhân họ yêu quý Trump.

Kết quả tương tự với những người ủng hộ Clinton. 46% số này không muốn Trump thắng cử, 40% đồng ý với những quan điểm chính trị của Clinton, và 11% nói cá nhân họ yêu quý bà.

Khảo sát diễn ra từ ngày 29/4 đến 5/5, với tất cả 469 người sẽ bỏ phiếu cho Trump và 599 người ủng hộ Clinton. Độ tin cậy của cuộc khảo sát này là 95%.

Quan điểm của cử tri vẫn còn có thể thay đổi trong vài tháng tới. Trong lúc đó, cuộc bầu cử vẫn sẽ giữ nguyên không khí tiêu cực. Chiến lược của cả hai chiến dịch tranh cử vẫn nhằm bêu xấu đối thủ của mình.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.