Bé gái tử vong tại điểm giữ trẻ tự phát

Người trông trẻ khai với cảnh sát rằng sau khi ăn cháo xong, bé gái 9 tháng tuổi có biểu hiện khó thở nên bà dùng tay ấn vào bụng nạn nhân để thức ăn trào ngược ra ngoài.

Ngày 24/9, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong tại nơi giữ trẻ tự phát. Nạn nhân quê tỉnh Quảng Bình, được gia đình gửi tại điểm của bà Nguyễn Thị Thu Trang (33 tuổi) ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Khu vực xảy ra sự việc
Khu vực xảy ra sự việc

Theo thông tin ban đầu, chiều một ngày trước bé gái được bảo mẫu cho ăn cháo. Sau khi ăn xong, bé có biểu hiện khó thở nên người giữ trẻ lấy tay ấn mạnh vào bụng nạn nhân để thức ăn thoát ra ngoài.

Bé sau đó được chuyển đến Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu nhưng không kịp. Bà Trang khai, ngoài bé gái vừa tử vong, điểm giữ trẻ này còn chăm 3 bé khác.

Theo Zing

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.