Bé gái Việt bị sát hại ở Nhật đã về Việt Nam

Thi thể của Nhật Linh về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) chiều 2/4, sau đó gia đình đưa em về quê nhà Hưng Yên để an táng.

Sau một tuần kể từ khi tìm thấy thi thể bé gái Việt 9 tuổi bị sát hại tại Nhật Bản, sáng 2/4, Nhật Linh được đưa về Việt Nam. Theo NHK, sáng nay, chuyến bay cất cánh tại sân bay Narita (Nhật) lúc 8h sáng.

Máy bay đã hạ cánh tại Hà Nội vào khoảng 14h. Gia đình đưa Nhật Linh về quê nhà ở Hưng Yên để an táng.

be-gai-viet-bi-sat-hai-o-nhat-da-ve-viet-nam

Chiếc áo khoác vàng của Nhật Linh được gia đình đưa về Việt Nam.

Sáng nay, tại khu vực sân bay ở Nhật có nhiều phóng viên túc trực nhưng gia đình của Nhật Linh không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Họ nhanh chóng di chuyển vào phòng chờ.

Ngày 31/3, Nhật Linh được làm lễ cầu siêu tại Nhật Bản. Nhiều bạn bè và thầy cô giáo nơi em học đã đến thăm viếng. Nhiều người dân địa phương đặt hoa bày tỏ sự thương tiếc tại nơi thi thể của bé gái Việt xấu số được tìm thấy.

Ngày hôm qua 1/4, cảnh sát Nhật Bản tiếp tục điều tra để tìm ra hung thủ sát hại Nhật Linh. Theo khám nghiệm lại thi thể bé, cảnh sát đặt ra nghi vấn Nhật Linh có thể bị sát hại bằng khăn hoặc thắt lưng thay vì sợi dây mảnh như nghi vấn trước đó. Trên cổ bé có dấu vết rộng đến vài centimet.

Hiện cảnh sát có một vài manh mối quanh vụ việc như phát hiện có người lạ mặt đi theo Nhật Linh vào sáng ngày 24/3 theo camera ghi lại; Vết lốp xe quanh khu vực tìm thấy thi thể bé... Cảnh sát tin rằng Linh bị bắt cóc sau khoảng 5 phút rời khỏi nhà và hung thủ là người am hiểu địa hình của khu vực.

Theo lời khai mới được một người dân cung cấp, Nhật Linh có thể đã cố chạy trốn theo hướng ngược lại đường đến trường khi phát hiện kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa bình luận gì về thông tin này.

phat-hien-nguoi-dan-ong-kha-nghi-di-theo-be-nhat-linh

Linh được thông báo mất tích vào ngày 24/3, thi thể được phát hiện sáng ngày 26/3 tại một con kênh cách nhà khoảng 10km. Một số vật dụng như cặp sách, quần áo, còi báo động của Linh được tìm thấy vài ngày sau đó. Cảnh sát tiếp tục có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thêm manh mối nhằm sớm tìm ra hung thủ gây án.

Theo Ione

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân