Bí quyết sống khỏe ở tuổi 94 của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad

Theo Cẩm Anh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thủ tướng Mahathir Mohamad ăn vừa đủ, không uống rượu, không hút thuốc, đi bộ và chơi bóng bầu dục để rèn luyện trí não.

Ông Mahathir tươi cười khi đặt chân xuống Hà Nội tối qua sau chuyến bay từ Malaysia. Ở tuổi 94, ông vẫn rất minh mẫn về trí lực và khỏe mạnh về thể chất.

Tiết lộ về bí quyết sống khỏe, Mahathir cho biết châm ngôn của ông là "hãy sống như một con khỉ và ăn ít đi". Ông cho rằng, nếu loài khỉ ăn một bữa có ít calo thì tuổi thọ của chúng sẽ cao hơn. Do đó, ông chỉ ăn vừa đủ để có sức khỏe làm việc và duy trì cân nặng ở mức 62-64 kg trong 3 thập kỷ qua.

"Tôi không hút thuốc, uống rượu và ăn quá nhiều. Tôi có thể mặc quần áo được làm từ 30 năm trước", ông nói.

Mahathir thường lái ôtô chở các vị khách tới thăm Malaysia. Sáng 17/8, Thủ tướng Mahathir đăng tải hình ảnh và video ông đạp xe lên mạng xã hội với lời nhắn: "Sáng nay chúng tôi đã đạp xe gần 11 km. Ơn trời, tôi cảm thấy rất tươi trẻ và năng động".

Bí quyết sống khỏe ở tuổi 94 của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ảnh 1

Thủ tướng Mahathir Mohamad dẫn đầu đoàn xe đạp dạo quanh thành phố Putrajaya sáng 17/8. Ảnh: Straits Times

Không chỉ quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, chính trị gia 94 tuổi đương nhiệm tích cực vận động thể chất. Ông Mahathir chia sẻ bản thân không phải là một người hâm mộ thể thao trong những năm đi học nhưng vì không muốn lười biếng và yếu đuối nên quyết định chơi bóng bầu dục. 

Thủ tướng cho rằng bóng bầu dục là môn thể thao không đòi hỏi nhiều kỹ năng nhưng yêu cầu người chơi phải sử dụng bộ não và liên quan đến nhiều chuyển động cơ thể.

Chơi bóng bầu dục có thể giúp ông rèn luyện được trí nhớ. Bên cạnh đó, ông còn đọc nhiều sách báo và giữ cho đầu óc luôn bận rộn.

Bí quyết sống khỏe ở tuổi 94 của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ảnh 2

Ông Mahathir ít có dấu hiệu lão hóa so với lúc ông hết nhiệm kỳ năm 2003 (trái) và 2017 (phải). Ảnh: Reuters

Để rèn luyện cơ bắp, Mahathir đi cầu thang bộ thay vì thang máy. Thủ tướng cũng nhắc nhở người dân đi bộ nhiều hơn, không nên hút thuốc và ăn quá nhiều, tránh đồ uống có cồn để duy trì sức khỏe.

Từng có thời gian là bác sĩ, ông Mahathir cho biết điều quan trọng để những người lớn tuổi duy trì sức khỏe là phải kiểm soát trọng lượng cơ thể vì khi cơ thể nhỏ, trái tim dễ dàng bơm máu đến toàn bộ cơ thể. 

Thủ tướng Malaysia nói rằng ông không hoàn toàn khỏe mạnh. Mahathir có vấn đề về tim mạch, viêm phổi, thỉnh thoảng bị ho nên các trợ lý phải giới hạn lịch trình làm việc mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe của ông.

Mahathir Mohamad sinh năm 1925. Ông lần đầu tiên trở thành Thủ tướng vào năm 1981 khi 56 tuổi và đã về hưu năm 2003 sau khi điều hành Malaysia 22 năm. Năm 2018, ông Mahathir trở lại làm người đứng đầu chính phủ và trở thành Thủ tướng cao tuổi nhất thế giới.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.