Bí thư Thành ủy Vinh dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nghi Phú 2

(Baonghean.vn) - Sáng nay, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đến dự và đánh trống khai giảng tại Trường Tiểu học Nghi Phú 2 (thành phố Vinh).
Sáng nay, hòa chung không khí đón chào năm học mới 2022 - 2023 của cả nước và của hơn 800.000 học sinh tại hơn 1.500 trường học toàn tỉnh, Trường Tiểu học Nghi Phú 2 (thành phố Vinh) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: Tiến Đông

Sáng nay, hòa chung không khí đón chào năm học mới 2022 - 2023 của cả nước và của hơn 800.000 học sinh tại hơn 1.500 trường học toàn tỉnh, Trường Tiểu học Nghi Phú 2 (thành phố Vinh) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: Tiến Đông

Sau năm học 2021-2022 phải khai giảng trực tuyến do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bước vào năm học 2022-2023 các em học sinh lại được đón chào không khí hân hoan của ngày tựu trường một cách trực tiếp. Sự hân hoan hiện rõ trên ánh mắt, nụ cười của các em nhỏ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Ảnh: Tiến Đông

Sau năm học 2021-2022 phải khai giảng trực tuyến do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bước vào năm học 2022-2023 các em học sinh lại được đón chào không khí hân hoan của ngày tựu trường một cách trực tiếp. Sự hân hoan hiện rõ trên ánh mắt, nụ cười của các em nhỏ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí Phan Đức Đồng tặng quà cho các em học sinh khối lớp 1, khi các em vừa chập chững bước chân vào cánh cổng trường tiểu học. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí Phan Đức Đồng tặng quà cho các em học sinh khối lớp 1, khi các em vừa chập chững bước chân vào cánh cổng trường tiểu học. Ảnh: Tiến Đông

Ngày khai giảng đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường mới trên con đường học tập của trẻ. Được tham dự một buổi lễ long trọng giúp các em cảm nhận được sự ấm áp, trân quý và hân hoan trong ngày trọng đại. Ảnh: Tiến Đông
Ngày khai giảng đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường mới trên con đường học tập của trẻ. Được tham dự một buổi lễ long trọng giúp các em cảm nhận được sự ấm áp, trân quý và hân hoan trong ngày trọng đại. Ảnh: Tiến Đông
Năm học này, Trường Tiểu học Nghi Phú 2 đón chào 270 em học sinh khối lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.324 em với 35 lớp. Ảnh: Tiến Đông

Năm học này, Trường Tiểu học Nghi Phú 2 đón chào 270 em học sinh khối lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.324 em với 35 lớp. Ảnh: Tiến Đông

Cô giáo Hoàng Thị Hoa Lý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Phú 2 thay mặt lãnh đạo nhà trường đọc Thư chúc mừng ngày khai giảng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi học sinh cả nước. Ảnh: Tiến Đông

Cô giáo Hoàng Thị Hoa Lý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Phú 2 thay mặt lãnh đạo nhà trường đọc Thư chúc mừng ngày khai giảng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi học sinh cả nước. Ảnh: Tiến Đông

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, đồng chí Phan Đức Đồng đã gửi tặng lẵng hoa tươi thắm đến tập thể nhà trường, đồng thời chúc cho tập thể các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Nghi Phú 2 gặt hái được nhiều thành công trong năm học mới. Ảnh: Tiến Đông

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, đồng chí Phan Đức Đồng đã gửi tặng lẵng hoa tươi thắm đến tập thể nhà trường, đồng thời chúc cho tập thể các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Nghi Phú 2 gặt hái được nhiều thành công trong năm học mới. Ảnh: Tiến Đông

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố Vinh cũng đã gửi tặng 15 suất quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Ảnh: Tiến Đông

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố Vinh cũng đã gửi tặng 15 suất quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí Phan Đức Đồng cùng đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí Phan Đức Đồng cùng đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tiến Đông

Lãnh đạo UBND xã Nghi Phú cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cũng đã tặng nhiều suất quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường trong dịp khai giảng. Ảnh: Tiến Đông

Lãnh đạo UBND xã Nghi Phú cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cũng đã tặng nhiều suất quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường trong dịp khai giảng. Ảnh: Tiến Đông

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố tham dự tại buổi lễ, đồng chí Phan Đức Đồng đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Tiến Đông

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố tham dự tại buổi lễ, đồng chí Phan Đức Đồng đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Tiến Đông

Sau buổi lễ khai giảng, các em học sinh Trường Tiểu học Nghi Phú 2 đã hòa mình vào các trò chơi dân gian trên sân trường. Ảnh: Tiến Đông

Sau buổi lễ khai giảng, các em học sinh Trường Tiểu học Nghi Phú 2 đã hòa mình vào các trò chơi dân gian trên sân trường. Ảnh: Tiến Đông

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.