Bí thư Tỉnh ủy: Cần bám sát kịch bản tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2019

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng để có những giải pháp quyết liệt, tháo gỡ những khó khăn, tập trung hoàn thành mục tiêu, đúng với tinh thần năm 2019 là tăng tốc, bứt phá.
Sáng 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 15, nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Vốn đăng ký đầu tư vẫn còn thấp 
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 7,09% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 7.180 tỷ đồng, đạt 53,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tính đến 10/6/2019, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 46 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 5.858,58 tỷ đồng. Năm 2019, đã thành lập mới 842 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 7.072,72 tỷ đồng, tăng 31,52% so với cùng kỳ năm 2018.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Mỹ Nga
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Mỹ Nga
UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Năm Cải cách hành chính” 2019, tích cực chuẩn bị để thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 2 bậc, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước đến nay; chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) tăng 2 bậc, xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. 

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2019 tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 và thấp hơn so với kịch bản tăng trưởng; số lượng, vốn đăng ký đầu tư của dự án thu hút đầu tư tuy có tăng so với cùng kỳ năm 2018, tuy nhiên vẫn còn thấp, chủ yếu là các dự án có quy mô nhỏ, chưa có dự án lớn mang tính động lực, thúc đẩy phát triển.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan đóng góp một số ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan đóng góp một số ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Tại hội nghị, các đại biểu cũng hết sức quan tâm đến tình hình nắng nóng kéo dài trên địa bàn tỉnh, khiến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân chịu nhiều ảnh hưởng; tình trạng dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp; hiện tượng vi phạm Luật Bảo vệ rừng, chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, cháy rừng… vẫn còn xảy ra, đặc biệt vụ việc chặt phá rừng tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu diễn ra trong vài ngày qua.
Bám sát kịch bản tăng trưởng 
Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đặc biệt nhấn mạnh đến công tác cải cách hành chính và thu hút đầu tư.
Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành trong lĩnh vực thu hút đầu tư, trong đó 6 tháng đầu năm tỉnh tiếp nhận số lượng các doanh nghiệp lớn đến đặt vấn đề và triển khai đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, đây vừa là cơ hội và cũng là thách thức đối với tỉnh, bởi các doanh nghiệp khi vào đầu tư đều mong muốn triển khai khẩn trương, đòi hỏi sự thẩm định chặt chẽ, tránh những rủi ro. 
Các sở, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư, chú trọng các dự án lớn để hoàn thành thủ tục cấp phép và triển khai dự án. Tăng cường giám sát công tác đầu tư sau cấp phép, giải quyết các vướng mắc phát sinh, đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án, giải ngân đúng tiến độ.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan sản phẩm của Tập đoàn TH tại triển lãm sản phẩm nông nghiệp. Ảnh tư liệu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan sản phẩm của Tập đoàn TH tại triển lãm sản phẩm nông nghiệp. Ảnh tư liệu
Bên cạnh những chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ ra một số hạn chế, hiện tại mới chỉ 17/42  đơn vị cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, định hình rõ công việc, các nhóm vấn đề cụ thể, từ đó chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác cải cách hành chính, qua đó giúp cho công tác cải cách hành chính của tỉnh thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kết luận nội dung tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Mỹ Nga
Đối với đà tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng để có những giải pháp quyết liệt, tháo gỡ những khó khăn, tập trung hoàn thành mục tiêu, đúng với tinh thần năm 2019 là tăng tốc, bứt phá.

Theo đó, huy động tối đa các nguồn lực, chú trọng nguồn lực xã hội hóa để xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, cảng biển, hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp… nhằm đáp ứng hạ tầng thiết yếu cho công nghiệp phát triển bền vững.

Liên quan đến việc tiếp công dân định kỳ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương xác định, phân loại rõ nội dung tiếp dân, tránh sự chồng chéo giữa cấp ủy và chính quyền.

Sáng cùng ngày, hội nghị còn nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X "về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". 

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...