Bộ đội Biên phòng Nghệ An chung tay xây mái ấm cho hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Tương Dương từ lâu được biết đến là một trong những địa phương có thời tiết nắng nóng nhất tỉnh, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng là thế, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang “vượt nắng” xây nhà cho hộ nghèo.
Hoàn cảnh của gia đình bà Vi Thị Thế, 75 tuổi, trú bản Tùng Hương, Tam Quang (Tương Dương) thuộc diện hộ nghèo, neo đơn, hiện bà đang ở trong căn nhà tạm bợ. Đồn Biên phòng Tam Quang, đóng trên địa bàn xã Tam Quang (Tương Dương) đã đứng ra kêu gọi vận động được từ các nhà hảo tâm. Sau một thời gian đã vận động được 70 triệu đồng, nhận thấy số tiền này cũng chỉ đủ để mua nguyên vật liệu. Vì thế, Đồn biên Phòng Tam Quang đã cắt cử cán bộ, chiến sỹ của đồn đến xây nhà giúp gia đình bà Thế. Ảnh: Đình Tuân
Hoàn cảnh của gia đình bà Vi Thị Thế, 75 tuổi, trú bản Tùng Hương, Tam Quang (Tương Dương) thuộc diện hộ nghèo, neo đơn, hiện bà đang ở trong căn nhà tạm bợ. Đồn Biên phòng Tam Quang, đóng trên địa bàn xã Tam Quang (Tương Dương) đã đứng ra kêu gọi vận động được từ các nhà hảo tâm. Sau một thời gian đã vận động được 70 triệu đồng. Nhận thấy số tiền này cũng chỉ đủ để mua nguyên vật liệu, vì thế, Đồn Biên phòng Tam Quang đã cắt cử cán bộ, chiến sĩ của đồn đến xây nhà giúp gia đình bà Thế. Ảnh: Đình Tuân
2.	Những ngày này dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, thế nhưng, Đồn Biên phòng Tam Quang vẫn thực hiện song song 2 nhiệm: Đó là vừa làm công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vừa hỗ trợ xây nhà cho bà Vi Thị Thế. Ảnh: Đình Tuân
Công trình được xây dựng bằng gạch táp lô, lợp bằng tôn xốp chống nóng, với diện tích khoảng 70m2 gồm nhà ở và bếp. Được biết, ngoài xây nhà, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang còn đóng góp hơn 15 triệu đồng để mua thêm các nguyên vật liệu. Ảnh: Đình Tuân
4.	Bà Thế chia sẻ “ Lam lũ hơn nửa đời người không làm được ngôi nhà, nay lại già yếu việc làm nhà lại càng khó hơn. Rất may cho tôi là được Đồn Biên phòng quan tâm xây giúp cho tôi ngôi nhà nhà kiên cố để ở. Chắc chắn mùa mưa năm nay tôi không phải chạy sang nhà hàng xóm để trú nhờ nữa rồi. Trước đây có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới, cảm ơn bộ đội rất nhiều”. Ảnh: Đình Tuân
Bà Thế chia sẻ: “ Lam lũ hơn nửa đời người không làm được ngôi nhà, nay lại già yếu việc làm nhà lại càng khó hơn. Rất may cho tôi là được Đồn Biên phòng quan tâm xây giúp cho tôi ngôi nhà kiên cố để ở. Chắc chắn mùa mưa năm nay tôi không phải chạy sang nhà hàng xóm để trú nhờ nữa rồi. Trước đây có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới, cảm ơn bộ đội rất nhiều”. Ảnh: Đình Tuân
6.	Những “thợ xây tay ngang” quyết tâm không chỉ có chắc, mà công trình còn phải đảm bảo tính thẩm mỹ. Vì vậy, trong các công đoạn các  “thợ xây tay ngang” đã phải đó đạc, ngắm nghĩa rất cẩn thận trước lúc làm một việc gì đó. Ảnh: Đình Tuân
Những “thợ xây tay ngang” quyết tâm không chỉ có chắc, mà công trình còn phải đảm bảo tính thẩm mỹ. Các chi tiết được các anh đo đạc, ngắm nghía rất cẩn thận. Ảnh: Đình Tuân
7.	Dù thời tiết khắc nghiệt, điều kiện làm việc lại khó khăn. Nhưng, không thể làm khó được ý chí và nghị lực của cán bộ, chiến sỹ mang quân hàm xanh. Ảnh: Đình Tuân
Thời tiết khắc nghiệt, điều kiện làm việc lại khó khăn cũng không thể làm khó được ý chí và nghị lực của cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh. Ảnh: Đình Tuân
8.	Do phải phơi mình giữa cái nắng “cháy da, cháy thịt” nên không chỉ 1 vày vặt áo mà toàn bộ những chiếc áo của các chiến sỹ đã thấm đẫm mồ hôi. Ảnh: Đình Tuân
Do phải phơi mình giữa cái nắng “cháy da, cháy thịt” nên  những chiếc áo của các chiến sĩ thấm đẫm mồ hôi. Tuy thời tiết vùng biên khắc nghiệt, nhưng anh em trong đơn vị vẫn cố gắng đóng góp công sức để sớm hoàn thành và bàn giao nhà cho bà Thế đúng kế hoạch. Ảnh: Đình Tuân
Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đối với các chiến sỹ biên phòng. Nhưng, trong nhiều năm nay đơn vị chúng tôi đã phân bố thời gian hợp lý và khoa học để tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như: xây nhà, tặng con giống, tặng quà cho người nghèo; giúp dân làm đường, cấy lúa, dựng nhà...  năm xây được 3 căn nhà cho 3 hộ nghèo. Riêng năm nay, mặc gặp phải dịch covid, nhưng đón vẫn triển khai được 3 công trình: Ngoài làm nhà có bà Thế, còn làm bể nước người dân, xây dựng các công trinh phụ trợ cho điểm trường mầm non bản Tùng Hương. Ngoài ra tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, không để lọt các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền đồng bào vùng biên phòng chống covid 19. Thượng tá Phan Thanh Hồng, Đồn trường Đồn Biên phòng Tam Quang cho biết. Ảnh: Đình Tuân
Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quang cho biết: Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đối với các chiến sĩ Biên phòng. Trong nhiều năm nay đơn vị chúng tôi đã phân bố thời gian hợp lý và khoa học để tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như: xây nhà, tặng con giống, tặng quà cho người nghèo; giúp dân làm đường, cấy lúa, dựng nhà...  Riêng năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng đơn vị vẫn triển khai được 3 công trình: Ngoài làm nhà cho bà Thế, còn làm bể nước cho người dân, xây dựng các công trình phụ trợ cho điểm Trường Mầm non bản Tùng Hương. Ngoài ra tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, không để lọt các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền đồng bào vùng biên phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.