Bộ Giáo dục hỗ trợ thí sinh chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển đại học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Những thí sinh chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển đại học vì những lý do ngoài mong muốn sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ trong 3 ngày từ 21/8 đến 23/8.

Trưa 21/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo các thí sinh vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học theo thời gian quy định (từ 22/7 đến 17h ngày 20/8) thông tin ngay về Vụ Giáo dục đại học qua email pvluong@moet.gov.vn trong vòng ba ngày, từ 21/8 đến 23/8.

Thông báo này được đưa ra sau khi thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng kết thúc nhưng chỉ hơn 616.000 trong số gần 942.000 thí sinh đăng ký xét tuyển nhập nguyện vọng lên hệ thống.


Nhiều chuyên gia cho rằng trong số gần 326.000 thí sinh không nhập nguyện vọng, hầu hết đã chuyển hướng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm sàn xét tuyển của các trường đại học bởi đây là năm đầu tiên học sinh đăng ký nguyện vọng sau khi biết điểm thi. Ở những năm trước, các em đăng ký nguyện vọng cùng lúc đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, nhiều học sinh lựa chọn bỏ xét tuyển đại học trong nước để du học.

Lãnh đạo Phòng Đào tạo một trường đại học ở Hà Nội cho rằng nếu hầu hết thí sinh không đăng ký nguyện vọng do không đạt mức sàn xét tuyển của các trường và chuyển hướng phù hợp hơn như học cao đẳng, trung cấp nghề thì "là đáng mừng, là bước lọc ảo tốt".

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống năm nay vẫn cao hơn số nhập học chính quy hai năm trước. Như năm 2021, cả nước có gần 501.500 thí sinh nhập học đại học chính quy, năm 2020 là gần 442.000.

Tuy nhiên, việc có tới khoảng một phần ba thí sinh không đăng ký nguyện vọng cũng tạo ra lo ngại có những thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng được vì những lý do không mong muốn. Với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong ba ngày tới, quyền lợi của thí sinh sẽ được đảm bảo.

Cũng trong sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lùi lịch nộp lệ phí xét tuyển xuống 3 ngày do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến. Thí sinh sẽ nộp lệ phí từ ngày 24/8 đến 31/8 thay vì bắt đầu vào 21/8 như thông báo trước đó. Lịch cụ thể theo tỉnh, thành như sau:

Thời gian Tỉnh, thành
Từ 24/8 đến 17h ngày 29/8 Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.
Từ 25/8 đến 17h ngày 30/8 Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum.
Từ 26/8 đến 17h ngày 31/8 Tỉnh, thành còn lại.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.