Bom hoá học liên tiếp dội xuống Aleppo, Syria

Các bác sỹ đang tác nghiệp ở Syria chỉ trích Mỹ đã không hành động để ngăn chặn các vụ dội bom thùng có chứa khí độc clo xuống thành phố Aleppo.

Giao tranh ở thành phố Aleppo gia tăng trong những ngày gần đây do lực lượng nổi dậy đã xâm nhập vào tuyến đường chính của các lực lượng chính phủ ở miền Tây Aleppo. Có một thời Aleppo là thành phố lớn nhất Syria, cung đoạn cuối cùng của Con đường Tơ lụa cổ xưa chạy đến châu Á.

Các báo cáo từ một bệnh viên và nhóm tự vệ dân phòng vào ngày 10/8 cho thấy, khí clo được thả cùng với các bom thùng gây ra thương vong. Ông Hamza Khatib, Giám đốc Bệnh viên Al Quds ở Aleppo cho hay bệnh viện của ông ghi nhận bốn ca tử vong do bị ngộ độc khí và 55 người bị thương. Ông Khatib cho hay ông sẽ giữ các mảnh bom và quần áo của các nạn nhân để phân tích.

bom hoa hoc lien tiep doi xuong aleppo, syria hinh 0

Hiện trường một vụ tấn công bom thùng ở quận Mashhad, thành phố Aleppo vào tháng 7.

Lực lượng cứu hộ Dân phòng Syria ở khu vực Zubdiyia giáp ranh với thành phố Aleppo do phiến quân kiểm soát cũng cho biết có ba người chết và 22 người bị thường sau khi một thùng có chứa khí được thả xuống thành phố này.

Chính phủ Syria và các phe đối lập đều phủ nhận đã sử dụng vũ khí hoá học. Vào cuối năm 2015, Tổ chức Cấm Vũ khí Hoá học đã xác nhận rằng chất độc mù tạc lưu huỳnh lần đầu tiên đã được sử dụng trong cuộc xung đột ở Syria.

250.000 người đang bị vây hãm bởi các lực lượng chính phủ ở khu vực phía Đông Aleppo. Kể từ năm 2012, thành phố này đã bị chia cắt thành hai khu vực do phiến quân và chính phủ chiếm đóng. Các đội quân của Chính phủ Syria đã phong toả con đường chính dẫn vào các khu vực phiến quân vào giữa tháng 7 và vô hiệu hoá các tuyến hậu cần và rút lui.

Ba giờ ngừng bắn

Ngày 10/8, Nga - đồng minh ủng hộ chính quyền Syria, cho biết bắt đầu từ ngày 11/8 các bên sẽ không giao tranh trong ba giờ (từ 10h đến 13h giờ địa phương) mỗi ngày bắt để cho phép thực hiện các hoạt động tiếp trợ cho thành phố.

Tuy nhiên, với yêu cầu các bên ngừng bắn trong 48h, Liên Hợp Quốc (UN) cho rằng thời gian ngừng khai hoả này quá ngắn và không đủ. UN cho rằng một lệnh ngừng bắn toàn diện hay ngừng bắn hàng tuần là cần thiết để cơ quan này đưa hàng cứu trợ bao gồm lương thực và thuốc men "đang dần cạn kiện đến mức nguy hiểm" cho những người dân đang sống trong thành phố bị vây hãm. Ngoài ra, việc sửa chữa các công trình nước và điện cũng là nhiệm vụ khẩn thiết.

Tâm thư của các bác sỹ gửi Tổng thống Mỹ

Trong lá tâm thư gửi Tổng thống Mỹ, các bác sỹ đang có mặt tại các khu vực giáp ranh miền Đông Aleppo buộc tội Mỹ đã không hành động để ngăn chặn các hành động tàn bạo liên tiếp xảy ra ở thành phố này.

Tâm thư có đoạn: "Trừ phi một con đường cứu sinh thường trực đến Aleppo được mở, đây sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến chúng tôi bị vây hãm bởi các binh đoàn của quân chính phủ, thì nạn đói vẫn đang hoành hành và vật tư của bệnh viện hoàn toàn cạn kiệt”. Song các bác sỹ này đã không thấy "bất kỳ nỗ lực nào từ phía Mỹ để dỡ bỏ tình trạng bao vây hay thậm chí dùng ảnh hưởng của mình để thúc ép các bên nhằm bảo vệ dân thường”.

Vào tháng trước, chỉ trong một ngày bốn trung tâm y tế cơ bản và ngân hàng máu ở Aleppo đã bị không kích. Các bác sỹ cho biết trong tháng 7 đã có tổng cộng 42 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở y tế ở Syria, trong đó 15 cuộc tấn công nhằm vào các bệnh viện nơi họ tác nghiệp./.

Theo VOV

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.